Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:22
RSS

PV Thái Lan ‘tiên tri’ về thành tích của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2002

Thứ sáu, 10/12/2021, 09:56 (GMT+7)

"Tôi nghĩ năm nay Việt Nam sẽ bảo vệ được chức vô địch. Bởi vì họ là đội có sự chuẩn bị lý tưởng nhất trước khi tham dự giải đấu”, tờ báo uy tín của xứ Chùa vàng nhận định.

Tờ báo Matichon vừa đăng tải bài phỏng vấn một số nhà báo thể thao ở khu vực Đông Nam Á, đánh giá đội tuyển nào sẽ giành chức vô địch ở AFF Cup 2020. Đáng chú ý nhất chính là quan điểm từ một nhà báo thể thao người Thái Lan Thana Wongmanee. Phóng viên nổi tiếng này cho rằng tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu.

"Tôi nghĩ năm nay Việt Nam sẽ bảo vệ được chức vô địch. Bởi vì họ là đội có sự chuẩn bị lý tưởng nhất trước khi tham dự giải đấu. Ở Việt Nam, giải V.League bị hủy giúp các tuyển thủ có nhiều thời hạn để tập trung ở ĐTQG. Bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuyển Việt Nam vẫn được thi đấu nhiều trận nhất. Đặc biệt là thông qua vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam được thi đấu với các đội rất mạnh và đó chính là lợi thế rất tuyệt vời của Việt Nam so với mọi đối thủ ở AFF Cup.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan đã không thể chinh phục chức vô địch từ năm 2018. Phong độ thi đấu trong năm nay (2021) cũng không tốt. Năm nay, tuyển Thái Lan có đội hình mạnh, gồm cả những ngôi sao như Chanathip hay những tài năng trẻ. Tuyển Thái Lan có thể lọt vào chung kết nhưng khả năng vô địch không thể so sánh với Việt Nam" – Tờ Matichon trích phát biểu của nhà báo thể thao Thana Wongmanee.

PV Thái Lan tiên tri về thành tích của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2002
Tuyển Việt Nam đặc mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2002

Tekar Paramathar – một nhà báo thể thao nổi tiếng người Indonesia cũng đưa ra quan điểm tương tự với nhiều lời có cánh dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo: "Tuyển Việt Nam sẽ có thể giữ chức vô địch trong một thời gian nữa.

Trình độ của họ đã vượt lên trên tất cả các đối thủ ở khu vực Đông Nam Á. Điều này được thể hiện ở vòng loại thứ ba World Cup. Dù chưa giành điểm nhưng họ vẫn chơi rất hay trong mọi trận đấu.

Trong khi đó, tuyển Indonesia và Malaysia sẽ phải rất cố gắng trong việc cạnh tranh một suất vào bán kết. Tôi không biết HLV Shin Tae-yong có thể làm nên điều kỳ diệu ở AFF Cup 2021 hay không nhưng tôi vẫn hy vọng đội bóng sẽ trở thành một chú ngựa ô ở giải đấu lần này".

Oil Kin Fay – một nhà báo khác người Malaysia cũng cho rằng Việt Nam là ứng viên số một cho chức vô địch, kế đến là đội nhà Malaysia. "Không ai có thể đánh giá thấp tuyển Việt Nam, họ vẫn đang là đương kim vô địch và là ứng viên số 1 cho chiếc cúp năm nay. Đa số các cầu thủ từng vô địch ba năm trước (AFF Cup 2018) vẫn đang được HLV Park Hang-seo sử dụng với vai trò là trụ cột ở ĐTQG. Họ là tập thể rất đáng gờm. Ứng viên số hai sau Việt Nam sẽ là Malaysia".

Liên quan tới ĐT Việt Nam, các cầu thủ đã chia đôi lực lượng để tổ chức thi đấu nội bộ. Tất cả đều thể hiện tinh thần quyết tâm và sự cạnh tranh tích cực nhằm có tên trong danh sách ra sân ở trận đấu tới. Trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra vào tối ngày 12/12.

Trong khi đó, với trận thắng trước tuyển Lào, Malaysia đã xây chắc ngôi đầu bảng B khi có 6 điểm sau 2 trận. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đang có tâm lý thoải mái nhằm hướng tới trận đối đầu với ĐT Việt Nam sắp tới.

Chia sẻ với truyền thông ở cuộc họp báo sau trận đấu với tuyển Lào, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Hôm nay Malaysia đã có màn trình diễn tốt. Tôi tin 3 điểm trận này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho toàn đội. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng cải thiện một vài điểm để có thể chơi tốt hơn nữa.

Giờ đây chúng tôi sẽ tập trung vào trận gặp Việt Nam. Ai cũng biết Việt Nam là đội mạnh nhất của giải, là ứng cử viên vô địch. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung hết sức để đối đầu với họ.

Lúc này tại bảng A, Singapore toàn thắng cả 2 trận đầu tiên gặp Myanmar và Philippines, những đối thủ có thực lực trong khu vực và được đánh giá khá cao. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, ĐT Singapore hiện đang đứng đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối và có thể khẳng định, vé dự vòng bán kết đã nằm chắc trong tay của họ.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại