Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:12
RSS

Chuyên gia Indonesia: ‘Thái Lan hay Việt Nam phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác’

Thứ năm, 09/12/2021, 15:54 (GMT+7)

Chuyên gia bóng đá người Indonesia – ông Aris Budi Sulistyo tin tưởng thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ góp mặt ở trận chung kết AFF Cup 2020.

Đội tuyển Indonesia rơi vào bảng khá khó tại AFF Cup 2020 khi họ phải chạm trán với đương kim vô địch Việt Nam và đại kình địch Malaysia, những ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, theo chuyên gia người Indonesia Aris Budi Sulistyo đội bóng xứ Vạn đảo sẽ góp mặt ở trận chung kết của giải đấu năm nay.

Ông chia sẻ với tờ Bola như sau: "Tôi thấy Indonesia có sự chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2020 bằng chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến Thái Lan hay Việt Nam phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác. Tôi tin chắc rằng ở giải đấu này, Indonesia ít nhất sẽ tiến đến trận chung kết".

Chuyên gia Aris Budi Sulistyo nói: "Sự tập trung trong mọi trận đấu sẽ quyết định đến thành tích của Indonesia tại AFF Cup 2020. Các cầu thủ cần hạn chế tối đa những sai lầm sơ đẳng. Tại vòng bảng, Indonesia phải đặc biệt tập trung ở 2 trận gặp Việt Nam và Malaysia. Họ đều là những đội bóng mạnh ở bảng B.

Nhìn đội hình của tuyển Indonesia hiện tại, tôi thấy họ có chuyên môn tốt và thừa bản lĩnh. Một số gương mặt có thể kể tới như Witan Sulaeman, Elkan Baggott hay Irfan Jaya. Chuyên môn của các cầu thủ này không có gì phải nghi ngờ khi tất cả đều đóng vai trò quan trọng ở CLB chủ quản".

Chuyên gia Indonesia tin đội nhà sẽ vào chung kết AFF Cup 2020
Indonesai nằm ở bảng đấu khó với sự góp mặt của Việt Nam và Malaysia

Ông Aris Budi Sulistyo tin tưởng HLV Shin Tae-yong sẽ giúp tuyển Indonesia tiến đến vinh quang ở AFF Cup 2020: "AFF Cup 2020 sẽ là sân khấu của HLV Shin Tae-yong. Ông ấy có công lớn giúp tuyển Indonesia tiến bộ. Tôi tin chiến lược gia người Hàn Quốc có thể đem chức vô địch về cho Indonesia sau nhiều năm chờ đợi".

Hiện Indonesia chưa thi đấu trận mở màn AFF Cup 2020. Phải đến chiều ngày hôm nay (9/12), họ mới ra quân với cuộc đối đầu Campuchia. Vừa qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 30 cầu thủ tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore, đồng thời đặt mục tiêu vô địch.

Theo PSSI, danh sách lần này được bổ sung thêm 4 cầu thủ so với đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước. 4 cầu thủ mới là 2 thủ môn Nadeo Argawinata (CLB Bali United) và Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya), 2 hậu vệ Rizky Dwi Febrianto (Arema FC), Rizky Ridho Ramadhan (Persebaya). Tiền vệ ngôi sao chơi bóng ở Malaysia là Syahrian Abimanyu (Johor Darul Ta'zim) không tham gia đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ vì chấn thương cũng có tên trong danh sách.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết danh sách 30 cầu thủ lần này của tuyển Indonesia rất hứa hẹn. Quan chức này còn tự tin rằng đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt có thể lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup.

“Đây là một sự kết hợp tốt giữa các cầu thủ kinh nghiệm và trẻ. Độ tuổi trung bình của đội này vẫn còn trẻ. Tôi tin rằng tương lai của đội hình này sẽ tươi sáng. Tôi với tư cách là chủ tịch của PSSI chắc chắn sẽ hỗ trợ họ hết mình", ông Iriawan cho biết trong một thông cáo

Danh sách 30 cầu thủ của tuyển Indonesia vừa công bố cho thấy tham vọng của PSSI. HLV Shin Tae-yong sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất đang chơi bóng ở nước ngoài như trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh).

Tiền đạo Egy Maulana Vikri (FK Senica, Slovakia - người sẽ gia nhập đội nếu Indonesia vào bán kết), tiền vệ Witan Sulaeman (Lechia Gdanks, Ba Lan), hậu vệ Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc) và trung vệ nhập tịch người Nigeria, Victor Chukwuekezie Igbonefo.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại