Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:34
RSS

HLV U23 Thái Lan: ‘Malaysia sẽ đứng nhất bảng B, xếp trên Việt Nam’

Thứ tư, 08/12/2021, 16:32 (GMT+7)

"Cá nhân tôi nghĩ rằng Malaysia có thể giành được vị trí nhất bảng B, đứng trên cả ĐT Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên với Lào, Việt Nam vẫn còn không ít sai sót trong lối chơi”, HLV Thái Lan nhận định.

Trước đối thủ yếu nhất giải là Timor Leste, Thái Lan chỉ có được chiến thắng với tỷ số 2-0 ở ngày ra quân AFF Cup 2020. Trước ĐT Lào, Việt Nam cũng giành được kết quả tương tự. Tuy nhiên HLV U23 Thái Lan là ông Worawut Srimaka không đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội:

"Cá nhân tôi nghĩ rằng Malaysia có thể giành được vị trí nhất bảng B, đứng trên cả ĐT Việt Nam. Trong trận đấu đầu tiên với Lào, Việt Nam vẫn còn không ít sai sót trong lối chơi. ĐT Lào đã có một vài cơ hội để có thể ghi bàn. Chỉ tiếc là khả năng dứt điểm của họ khá tệ.

ĐTQG Thái Lan hiện tại sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất, lối đá tấn công của chúng tôi là hoàn hảo. Khi đó ngay cả Việt Nam hay Malaysia cũng không thể ngăn cản được". Ông Worawut Srimaka tự tin chia sẻ với tờ Matichon.

Tại SEA Games 2017, chính HLV Srimaka đã dẫn dắt tuyển Thái Lan đoạt Huy chương vàng môn bóng đá nam. Ở trận cuối cùng vòng bảng, ông giúp U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam với tỷ số 3-0 khiến HLV Hữu Thắng khi đó bị bay ghế.

HLV U23 Thái Lan dự đoán Malaysia sẽ đứng nhất bảng B
HLV U23 Thái Lan dự đoán Malaysia sẽ đứng nhất bảng B xếp trên Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng không quá thuyết phục trước Timor Leste, ĐT Thái Lan đã đón chào sự trở lại của 2 ngôi sao đang thi đấu ở J-League là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin. 

Mới đây, sau trận thắng Lào, ĐT Việt Nam đã được FIFA cộng điểm trên bảng xếp hạng. Nếu tiếp tục vượt qua Malaysia ở lượt trận thứ hai, số điểm được cộng thêm cho "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ gia tăng hơn nữa. AFF Cup 2021 cũng là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo tích lũy điểm số để duy trì thứ hạng. 

Ở lượt trận thứ 2, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia vào ngày 12/12. Trước thềm trận đấu, "Hổ Malay" bất ngờ bổ sung một sao nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho màn so tài thầy trò HLV Park Hang Seo. 

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng chào đón sự trở lại của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sau khi đã được chủ nhà Singapore cấp giấy nhập cảnh vào quốc gia này để tham dự AFF Cup 2020

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại