Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:15
RSS

Tuyển thủ U22 đá phản lưới nhà, U21 HAGL ôm hận trước U21 Hà Nội

Thứ tư, 08/12/2021, 10:30 (GMT+7)

Từ một đường căng ngang đầy khó chịu của Lê Xuân Tú, Dụng Quang Nho vô tình đưa bóng về lưới nhà gián tiếp khiến đội nhà bại trận trước đại kình địch Hà Nội FC.

Chiều ngày 7/12, trận "chung kết" của bảng A vòng loại giải U21 Quốc gia 2021 đã diễn ra. Bước vào trận đấu, cả U21 Hà Nội và U21 Hoàng Anh Gia Lai đều nhập cuộc khá thận trọng khi đã hiểu quá rõ về nhau ở những mùa giải trước đây.

Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một, hai đội thi đấu giằng co và tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của nhau. Tưởng như hiệp đấu đầu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 44 của trận đấu. Từ một đường căng ngang đầy khó chịu của Lê Xuân Tú, Dụng Quang Nho vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Hà Nội FC dẫn trước với tỷ số 1-0.

Sang hiệp 2, U21 HAGL chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau rất nhiều nỗ lực thì tới phút 51, bàn thắng gỡ hòa đã tới với đội bóng phố Núi. Từ một pha tạt bóng phía biên phải, Lê Hữu Phước bật cao đánh đầu, cân bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng áo vàng.

Trong khoảng thời gian còn lại, 2 đội liên tục ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên chỉ có đội chủ nhà là những người được hưởng niềm vui. Phút 72, U21 Hà Nội được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Tùng dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng 2-1 cho các cầu thủ Hà Nội.

U21 HAGL ôm hận trước U21 Hà Nội
U21 HAGL ôm hận trước U21 Hà Nội ở vòng loại U21 quốc gia 2021

Với chiến thắng này, U21 Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, qua đó chắc chắn giành vé vào vòng chung kết. Trong khi đó, thầy trò HLV Văn Đàn cần giành tối đa 6 điểm ở 2 lượt trận còn lại để có cơ hội đi tiếp.

Vòng loại U21 quốc gia có 5 lượt đấu vào các ngày 2/12, 4/12, 7/12, 10/12 và 12/12. Vòng chung kết giải U21 quốc gia 2021 sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 25/12 dự kiến tại trung tâm PVF. Vòng chung kết có 12 đội cũng sẽ diễn ra tại 1 cụm sân phía Bắc sẽ chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 6 đội nhất nhì của 3 bảng và 2 đội xếp thứ ba vào tứ kết, thi đấu loại trực tiếp cho đến khi xác định đội vô địch.

Giải thưởng dành cho đội vô địch là 250 triệu đồng, hạng nhì 120 triệu đồng, đồng hạng ba là 60 triệu đồng. Các giải thưởng khác gồm giải phong cách 40 triệu đồng, cầu thủ xuất sắc 15 triệu đồng, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ mỗi giải 10 triệu đồng.

Kết quả bốc thăm vòng loại U21 quốc:

Bảng A: Hà Nội - Đông Á  Thanh Hóa - HAGL - Khánh Hòa - Gia Định - Đồng Nai

Bảng B: PVF Hưng Yên - Nam Định - SHB Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - TP.HCM - Đồng Tháp

Bảng C: Viettel - SLNA - Học viện NutiFood - Becamex Bình Dương- Quảng Nam - Bến Tre.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại