Thứ tư, 24/04/2024 | 07:21
RSS

Báo chí quốc tế nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam?

Thứ ba, 07/12/2021, 16:09 (GMT+7)

Báo chí của chủ nhà Singapore và và Indonesia đều dành sự quan tâm đặc biệt tới đội tuyển Việt Nam - ứng cử viên số 1 tại AFF Cup 2020.

Trước một ĐT Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều, ĐT Việt Nam đã giành được chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thua diễn ra trước đó ở vòng loại World Cup 2022 và có được ngôi nhì bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Tờ Indosport (Indonesia) tỏ ra ấn tượng với kết quả kể trên của tuyển Việt Nam: "Việt Nam đã giành chiến thắng trọn vẹn và dễ dàng trong trận khai màn AFF Cup 2020. Họ hoàn thành nhiệm vụ với 2 bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức, bên cạnh đó là giữ sạch lưới để đánh bại Lào với tỷ số 2-0.

Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam đã gửi đi tín hiệu nguy hiểm đến Malaysia ở trận đấu tiếp theo. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẵn sàng đối đầu "Những chú hổ Mã Lai". Giống Việt Nam, Malaysia cũng có được 3 điểm trong ngày ra quân. Họ khuất phục Campuchia với tỷ số 3-1. Với tình hình hiện tại, cuộc đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 12/12 tới sẽ diễn ra vô cùng khó lường".

Trong khi đó, tờ Bola  tỏ ra lo lắng cho đội nhà ở những vòng đấu sắp tới.Tờ báo Indonesia viết: "Malaysia và Việt Nam đều thắng trận với cách biệt không lớn trong ngày ra quân dù chỉ đối đầu các đội bóng bị đánh giá yếu hơn nhiều. Điều này khiến Indonesia sẽ thêm phần vất vả trong cuộc đối đầu với Lào và Campuchia sắp tới".

Báo chí khu vực đánh giá cao chiến thắng của tuyển Việt Nam
             Báo chí khu vực đánh giá cao chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Lào

Nhận xét về màn trình diễn của "Những chiến binh sao vàng" trước Lào, tờ Strait Times (Singapore) đã dành hết lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam: "Hàng công có thể chưa quá ấn tượng nhưng Việt Nam đã cho thấy lý do tại sao họ vẫn là đội bóng hàng đầu tại AFF Cup.

Họ có đủ sự kiên nhẫn để phá vỡ một đội tuyển Lào kiên cường và kỷ luật, những cầu thủ đã được huấn luyện rất tốt dưới bàn tay của giám đốc kỹ thuật người Singapore Sundram Moorthy và HLV trưởng Vengadasalam Selvaraj.

Các cầu thủ Việt Nam đã kiểm soát hoàn toàn thế trận kể từ sau tiếng còi khai cuộc, họ luân chuyển quả bóng khắp mặt sân để kéo giãn hàng thủ của Lào rồi sau đó tìm kiếm cơ hội sút tung lưới đối phương. Các tuyển thủ của họ cũng thể hiện đẳng cấp cá nhân với những pha chạm bóng tuyệt vời cũng như kĩ năng xử lí bóng nhanh nhẹn."

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại