Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:25
RSS

Báo Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Lào

Thứ ba, 07/12/2021, 12:00 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tin và về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước tuyển Lào.

Dù giành chiến thắng cách biệt 2-0 trước tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có được vị trí thứ 2 bảng B khi thua kém Malaysia về chỉ số phụ. Bởi người Mã đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Campuchia ở lượt trận trước đó. Nói đến chiến thắng của tuyển Việt Nam, tờ Matichon của Thái Lan có bài viết với dòng tít: "Việt Nam thể hiện màn trình diễn xứng danh đội bóng số một Đông Nam Á khi hạ gục Lào với tỷ số 2-0".

Trong bài viết, tờ Matichon đánh giá Việt Nam không gặp chút khó khăn nào để kiếm trọn 3 điểm trước Lào và có màn màn chạy đà hoàn hảo trước cho trận so tài với Malaysia sau đây ít ngày. Trong khi tờ MGR Online, họ cho rằng Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng trước Lào: "Việt Nam đã chơi bóng nửa sân trước Lào. Họ cầm bóng vượt trội so với đối thủ và ghi được 2 bàn thắng nhờ công của Công Phượng và Văn Đức.

Với chiến thắng nhẹ nhàng này, Việt Nam có được vị trí nhì bảng B. Lý do bởi họ thua. Malaysia về số bàn thắng ghi được. Ở trận đấu trước đó, Malaysia thắng Campuchia với tỷ số 3-1". Tờ Siam Sport nói về chiến thắng của tuyển Việt Nam như sau: "Nhà ĐKVĐ AFF Cup đang đi đúng hướng. Họ hạ gục Lào ở trận mở màn, qua đó xếp vị trí thứ hai trên BXH.

Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay ở giai đoạn đầu trận. Họ có bàn mở tỷ số nhờ công của Công Phượng ở phút 27. Thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục nắm thế chủ động sau đó. Tuy nhiên, họ không thể ghi được bàn thứ hai trước khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Việt Nam nhân đôi cách biệt từ tình huống đánh đầu của Văn Đức. Sau tình huống ấy, Việt Nam tiếp tục có thêm cơ hội, đặc biệt là tình huống được hưởng 11m. Tuy nhiên Văn Thanh không thực hiện thành công. Việt Nam ở những phút còn lại không ghi thêm bàn nào, qua đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Lào".

Báo Thái Lan đánh giá cao chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Lào
 Tuyển Việt Nam có chiến thắng cách biệt trước Lào ở trận ra quân AFF Cup

Chứng kiến màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam, dường như các cổ động viên tại Đông Nam Á vẫn chưa thực sự thỏa mãn. Họ cho rằng với tư cách là một ứng cử viên vô địch, những gì đoàn quân thầy Park tạo ra là chưa thuyết phục:

"Việt Nam đã thể hiện tốt ngày hôm nay, họ đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, màn trình diễn của hàng tấn công vẫn chưa tạo ra quá nhiều sự khác biệt. Nếu chỉ có thể đá như thế này, rất khó để họ có thể bảo vệ được chức vô địch. Có lẽ lí do là vì Việt Nam đã quen chơi phòng ngự. Vì thế nên khi chơi tấn công áp đặt họ đã không thể tạo ra sự hiệu quả như mong muốn”, một cổ động viên bóng đá Đông Nam Á nhận định.

Việc chỉ giành chiến thắng trước ĐT Lào với tỉ số 2-0 cũng khiến cho Những chiến binh Sao Vàng vụt mất cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Malaysia đã đánh bại ĐT Campuchia với tỉ số 3-1 và đứng trên ĐT Việt Nam do hơn về chỉ số phụ.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng giúp cho thầy trò HLV Park Hang Seo giải tỏa phần nào áp lực về mặt tâm lý. ĐT Việt Nam đã trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp kể từ thất bại 2-3 trước UAE hồi tháng 6. Để khích lệ, động viên Công Phượng và các đồng đội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho toàn đội.

Vượt qua đội tuyển Lào, Việt Nam đã có thêm 1,21 điểm trên BXH FIFA. Sở dĩ trận đấu này mang lại điểm số "tí hon" như vậy là bởi AFF Cup vốn chỉ được FIFA tính điểm ngang với các trận giao hữu quốc tế Ngoài ra, cách biệt về thứ hạng giữa Việt Nam và Lào trên BXH FIFA thời điểm này khá lớn, lên đến 86 bậc.

Tuy nhiên, trong thời điểm đoàn quân áo đỏ đang chông chênh ở vị trí thứ 99 thế giới và có nguy cơ rơi khỏi top 100, mỗi điểm số đều đáng quý. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ hơn đội xếp thứ 101 là Madagascar vỏn vẹn 3,61 điểm.

Trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là trận cầu đặc biệt quan trọng, mang tính chất như một trận chung kết với ĐT Malaysia vào tối ngày 12/12. Các tuyển thủ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi do không phải thi đấu ở lượt trận thứ 2.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại