Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:44
RSS

Đánh bại Lào, tuyển Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020

Thứ hai, 06/12/2021, 21:30 (GMT+7)

Trong một ngày hàng công thi đấu đúng phong độ, tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng cách biệt trước tuyển Lào và có sự khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ yêu thích Lào ở trận mở màn vòng bảng AFF Cup 2020 với đội hình có nhiều thay đổi. Lần lượt Nguyên Mạnh, Thành Chung, Công Phượng đá chính thay cho Tấn Trường, Ngọc Hải và Quang Hải

Với tâm thế của nhà đương kim vô địch, Tiến Linh và các đồng đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong khi tuyển Lào chơi phòng ngự số đông và chỉ bố chí một mình tiền đạo Ketkeo ở tuyến trên.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, cơ hội đã tới với đoàn của HLV Park Hang Seo Nhận đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, Phan Văn Đức bật cao đánh đầu tuy nhiên bóng đã đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

5 phút sau, Phan Văn Đức bị tiền đạo đối phương phạm lỗi nguy hiểm và tiền đạo Vongchiengkham phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi này. Tới phút thứ 11, Lương Xuân Trường thực hiện một pha dứt điểm căng từ rất xa tuy nhiên bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Nửa cuối hiệp một, bóng chủ yếu lăn bên phía sân của đội tuyển Lào. Và rồi điều gì phải đến cũng đã đến. Sau những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, bàn thắng mở tỷ số đã tới với đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 26 của trận đấu.

Hoàng Đức có đường chuyền chuẩn xác cho Nguyễn Phong Hồng Duy bên phía cánh trái. Tiền vệ thuộc biên chế HAGL căng ngang chuẩn xác vào khu vực cấm địa cho Công Phượng băng vào dứt điểm tung lưới ĐT Lào, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thắng cách biệt tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup
Tuyển Việt Nam thắng cách biệt tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup  

5 phút sau pha làm bàn của Công Phượng, đội bạn được hưởng một quả đá phạt ở một vị trí tương đói thuận lợi sau pha phạm lỗi của Thành Chung. Tuy nhiên cầu thủ đang chơi bóng ở Pháp của tuyển Lào là Ketkeo đã không tận dụng thành công khi đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Lần lượt ở phút thứ 40 và 40 +3, Phan Văn Đức có cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc tiền đạo của SLNA đã không thể có được bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, Quang Hải vào sân thay cho Tiến Linh, tuyển Việt Nam tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Và chỉ đúng 10 phút sau khi hiệp hai được bắt đầu Văn Đức đã ghi tên mình lên bảng điện tử với một pha đánh đầu chuẩn xác sau đường kiến tạo của Tấn Tài.

Ít phút sau bàn thắng của Văn Đức. Tuyển Việt Nam thực hiện liền 2 sự thay đổi người. Văn Thanh và Minh Vương vào sân, Hoàng Đức và Hồng Duy ra nghỉ. Vài phút đạp cỏ, Minh Vương có cú dứt điểm từ khoảng cách hơn 20 m, cự ly sở trường của anh. Bóng đi căng và trúng mục tiêu nhưng chưa đủ hiểm. 

Nửa cuối hiệp hai Văn Toàn vào sân, bóng chủ yếu lăn bên phía sân của tuyển Lào nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn chưa tới với đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 72, Keotkeo có pha bóng đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng không thắng được thủ môn của tuyển Việt Nam.

Phút thứ 73, Văn Thanh mang về một quả phạt đền khi sút trúng tay hậu vệ đội bạn, và chính anh là người thực hiện. Đáng tiếc cú dứt điểm của hậu vệ HAGL hơi hiền và không thắng được thủ môn của đội bạn và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía tuyển Việt Nam.

Cuối trận tuyển Việt Nam có thêm khá nhiều cơ hội nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong đó đáng tiếc nhất là pha vuốt bóng đẹp mắt của Văn Thanh ở phút thứ 84 của trận đấu đã bị thủ môn đội bạn cản phá thành công. Thắng cách biệt tuyển Lào với tỷ số 2-0, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở AFF Cup năm nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại