Thứ ba, 23/04/2024 | 15:49
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: ‘Tuyển Việt Nam không bảo vệ được chức vô địch là thất bại’

Thứ hai, 06/12/2021, 07:32 (GMT+7)

"Rõ ràng nếu đội tuyển Việt Nam không vô địch thì là thất bại. Chúng ta đã bơi ra "biển lớn" rồi, lại đang là đương kim vô địch AFF Cup. Nếu chúng ta không bảo vệ được chức vô địch thì là thất bại", chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ.

Vào tối nay 19h30 ngày 6/12, tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup bằng trận so tài với tuyển Lào, đối thủ yêu thích của chúng ta ở đấu trường khu vực.

Trước thềm giải đấu này, người hâm mộ và các chuyên gia đều đặt niềm tin rất lớn vào đoàn quân của HLV Park Hang Seo Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ trên trang Pháp luật và bạn đọc:

"Tôi nghĩ rằng quá trình thi đấu ở vòng loại World Cup tốt cho đội tuyển Việt Nam khi về dự AFF Cup. Điều này giống như một sinh viên học đại học xong giờ về học lại cấp hai ấy mà. Khi em đã là học sinh của trường chuyên rồi, giờ về học lớp bình thường thì sẽ thấy mọi việc cũng bình thường thôi".

Tuyển Việt Nam không bảo vệ được chức vô địch là thất bại
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020

Sau khi chỉ thua sát nút Nhật Bản Australia, Saudi Arabia… dư luận tin rằng thầy trò ông Park sẽ không gặp nhiều khó khăn tại AFF Cup 2020 bởi trình độ đã nhỉnh hơn các đối thủ Đông Nam Á. Về điều này, ông Vũ Mạnh Hải nhận định:

"Rõ ràng nếu đội tuyển Việt Nam không vô địch thì là thất bại. Chúng ta đã bơi ra "biển lớn" rồi, lại đang là đương kim vô địch AFF Cup. Nếu chúng ta không bảo vệ được chức vô địch thì là thất bại", chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ.

Trong khi đó, ông Richard Harcus - Giám đốc điều hành Harcus Consultancy Group, công ty quản lý về chuyển nhượng và hình ảnh của tiền vệ Yaya Toure ở khu vực Đông Nam Á nhận định:

"Đội tuyển Việt Nam đang ở trình độ cao hơn hầu hết các đội bóng Đông Nam Á khác. Tuy nhiên thách thức là họ có thể làm đi làm lại điều đó (vô địch AFF Cup - PV) nhiều lần hay không? Chỉ khi đó, họ mới có thể thực sự coi mình là ở đẳng cấp cao hơn.

Ngoài ra, Thái Lan vẫn vô địch AFF Cup nhiều hơn Việt Nam. Tôi cũng giống như tất cả những người Việt Nam khác, cảm thấy rất vui khi đội tuyển Việt Nam được coi là "King of ASEAN" (ông vua của Đông Nam Á). Nhưng họ cần phải vô địch nhiều hơn đội tuyển Thái Lan để thực sự xứng đáng là "Vua".

Thêm nữa, V.League cũng cần phải được nâng tầm. Đến khi nào V.League có nhiều hơn những SVĐ đầy ắp khán giả như ở Nam Định, HAGL; các CLB V.League chơi tốt ở AFC Champions League thì khi đó mới có thể nói bóng đá Việt Nam vượt qua đẳng cấp Đông Nam Á".

Trong khi đó, theo đánh giá của BLV Quang Huy, ở sân chơi này, ĐT Việt Nam phải coi chừng Thái Lan và Malaysia, ông chia sẻ quan điểm trên trang pháp luật và bạn đọc:

“Tôi cho rằng đối thủ chính của ĐT Việt Nam trong cuộc đua đến ngôi vô địch AFF Cup 2020 là Thái Lan và Malaysia. Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh và chúng ta vô địch các giải gần đây, nhưng thực lực không hơn được “Voi chiến”.

Malaysia vẫn âm thầm theo đuổi để cùng với Việt Nam và Thái Lan tạo ra thế chân kiềng. Malaysia đầu tư nhiều, cầu thủ nhập tịch của họ cũng đã quen dần với nhau, nhuần nhuyễn hơn. Do đó, tôi nghĩ rằng, ĐT Việt Nam phải rất thận trọng trước 2 đối thủ này”, BLV Quang Huy cho biết.

Về đối thủ cùng bảng Indonesia, BLV Quang Huy cho rằng: “HLV Shin Tae-yong là người làm việc kỷ luật, hiệu quả giúp Indonesia thi đấu đoàn kết, hiệu quả hơn. Thực tế thì cầu thủ Indonesia rất chất lượng, mặc dù vậy thì ý thức chiến thuật, kỷ luật có vấn đề, nhưng ở thời điểm này đã tốt hơn và chúng ta phải dè chừng”, BLV Quang Huy  nhận định.

Đánh giá về khả năng giành chức vô địch của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020, BLV Quang Huy cho rằng: “Tôi tự tin ĐT Việt Nam giành thứ hạng cao ở giải đấu năm nay. Tôi hy vọng, ĐT Việt Nam sẽ lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ở sân chơi này”.

 

 

 

 

 

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại