Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:48
RSS

Báo Indonesia: 'AFF Cup 2020 là lối thoát cho tuyển Việt Nam'

Thứ bảy, 04/12/2021, 09:58 (GMT+7)

"Tuyển Việt Nam muốn có kết quả tốt ở AFF Cup 2020 để quên đi thất bại tại vòng loại cuối World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo thua liểng xiểng trước các đội bóng lớn ở châu Á, do vậy AFF Cup chính là lối thoát dành cho họ", tờ báo Indonesia nhận định.

Lý do đầu tiên được tờ Bola nhắc đến chính là thói quen dùng người của HLV Park Hang Seo Cụ thể, tờ báo Indonesia viết: "Tuyển Việt Nam không thay đổi quá nhiều về mặt nhân sự ở AFF Cup 2020. Nhiều nhân tố từng giúp họ lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2018 đều được triệu tập trở lại.

Có tổng cộng 14 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam xuất hiện ở AFF Cup 2020. Những gương mặt chủ chốt đến từ đội bóng này có thể kể tới như Văn Đức, Quang Hải hay Đình Trọng. Tuy nhiên lại Việt Nam không có thủ thành Văn Lâm do anh ta dính chấn thương.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Park Hang Seo triệu tập gương mặt mới có tên Quan Văn Chuẩn. Đây là một cầu thủ khá thú vị của tuyển Việt Nam. Anh ta mới 20 tuổi và thi đấu tại giải hạng Nhất".

Sau đó, tờ Bola đề cập đến lý do thứ hai: "Tuyển Việt Nam muốn có kết quả tốt ở AFF Cup 2020 để quên đi thất bại tại vòng loại cuối World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang Seo thua liểng xiểng trước các đội bóng lớn ở châu Á, do vậy AFF Cup chính là lối thoát dành cho họ.

Việt Nam chính là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022. Lý do này đủ để họ trở thành ứng viên số một cho ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Việt Nam từng toàn thắng Indonesia ở vòng loại World Cup. Sẽ quá sớm để nói Indonesia sẽ lại thua Việt Nam, nhưng điều này đã chứng minh cho chúng ta thấy được sức mạnh ấn tượng của đối thủ".

Lý do thứ ba được Bola nói đến chính là việc Việt Nam từng có hành trình khá suôn sẻ ở AFF Cup 2018. Tờ báo này tóm tắt từng trận đấu của tuyển Việt Nam và chỉ ra thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch với thành tích bất bại. Tờ Bola tin điều đó sẽ giúp Việt Nam tự tin ở AFF Cup 2020.

Cuối cùng, Bola tin Việt Nam là ứng viên số một cho ngôi vô địch bởi thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tác động lớn việc Indonesia có thể vào bán kết hay không.

Tờ báo Indonesia lý giải: "Indonesia có lịch thi đấu khá dễ dàng ở giai đoạn khởi đầu khi chỉ gặp Lào hay Campuchia. Đến lượt trận thứ 3 và thứ 4, chúng ta đối đầu 2 đối thủ khó chịu là Việt Nam và Malaysia.

Việc Indonesia có thể vượt qua vòng bảng hay không phụ thuộc vào cuộc đấu với Việt Nam và Malaysia. Điều này khiến tuyển Indonesia phải tốn thêm rất nhiều sức lực. Rõ ràng sẽ không dễ để thầy trò HLV Shin Tae-yong tiến đến vòng bán kết".

CĐV Indonesia lo lắng khi ngôi sao người Anh Elkan Baggott 'mất tích' trong đội hình U.23 Ipswich Town trong 2 trận gần nhất, dấy lên lo ngại trung vệ cao gần 2m không thể dự AFF Cup 2020.

AFF Cup 2020 là lối thoát cho tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục AFF Cup 2020

Theo báo giới Indonesia, sự “biến mất” của Elkan Baggott là điều bất thường khi trung vệ 19 tuổi này là trụ cột của đội U.23 Ipswich Town (Anh). Tuy nhiên, kể từ khi trở lại khoác áo tuyển Indonesia thua Afghanistan (0-1) vào ngày 16/11 trong đợt tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, tên của Baggott thậm chí còn không được đưa vào danh sách thi đấu của CLB Ipswich Town.

Trước đó, U23 Ipswich Town đã trải qua 2 trận đấu kể từ khi nghỉ thi đấu quốc tế Họ cầm hòa U.23 Milwall với tỷ số 4-4 vào ngày 22/11. Mới nhất, trong trận đấu hôm 30/11, Baggott cũng không góp mặt trong đội hình chính khi U23 Ipswich Town thắng đậm chủ nhà U23 Watford với tỷ số 4-1. Nhờ chiến thắng này, U23 Ipswich Town hiện đã chen chân vào tốp 3 với 17 điểm sau 11 trận.

Ngày 1/12, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 30 cầu thủ tuyển quốc gia tham dự AFF Cup 2020 tại Singapore, đồng thời đặt mục tiêu vô địch.

Theo PSSI, danh sách lần này được bổ sung thêm 4 cầu thủ so với đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước. 4 cầu thủ mới là 2 thủ môn Nadeo Argawinata (CLB Bali United) và Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya), 2 hậu vệ Rizky Dwi Febrianto (Arema FC), Rizky Ridho Ramadhan (Persebaya).

Tiền vệ ngôi sao chơi bóng ở Malaysia là Syahrian Abimanyu (Johor Darul Ta'zim) không tham gia đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ vì chấn thương cũng có tên trong danh sách.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết danh sách 30 cầu thủ lần này của tuyển Indonesia rất hứa hẹn. Quan chức này còn tự tin rằng đội bóng do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt có thể lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup.

“Đây là một sự kết hợp tốt giữa các cầu thủ kinh nghiệm và trẻ. Độ tuổi trung bình của đội này vẫn còn trẻ. Tôi tin rằng tương lai của đội hình này sẽ tươi sáng. Tôi với tư cách là chủ tịch của PSSI chắc chắn sẽ hỗ trợ họ hết mình", ông Iriawan cho biết trong một thông cáo.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại