Thứ năm, 25/04/2024 | 22:13
RSS

Lê Công Vinh vượt mặt Kiatisak ở Top chân sút xuất sắc AFF Cup

Thứ sáu, 03/12/2021, 15:36 (GMT+7)

Lê Công Vinh cùng với Lê Huỳnh Đức là hai đại diện của Việt Nam nằm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử AFF Cup.

Mới đây, tờ ASEAN Football đã thống kê lại danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử các kỳ AFF Cup. Đáng chú ý, cựu danh thủ Công Vinh và Huỳnh Đức lọt Top 11 cầu thủ sở hữu số lượng bàn thắng nhiều nhất lịch sử giải đấu này.

Trong khi Công Vinh có được 15 bàn thắng thì cựu danh thủ Huỳnh Đức cũng không hề kém cạnh với 14 bàn. Trong khi đó, huyền thoại của bóng đá Thái Lan, HLV trưởng của CLB HAGL thời điểm hiện tại - Kiatisak chỉ có được 12 bàn thắng và xếp thứ 7 trong danh sách này.

Đứng đầu trong danh sách "Vua phá lưới" tại các kỳ AFF Cup là cựu danh thủ người Singapore - Noh Alam Shah. Cùng có được số bàn thắng như Lê Công Vinh (15 bàn)  là hai cầu thủ của Thái Lan - Teerasil Dangda và W. Srimaka. Trong đó, Dangda có cơ hội xô đổ kỷ lục của Alam Shah khi tiếp tục góp mặt trong danh sách của Những chú Voi chiến dự AFF Cup 2021.

Lê Công Vinh vượt mặt Kiatisak ở Top chân sút xuất sắc AFF Cup
Lê Công Vinh vượt mặt Kiatisak ở Top chân sút xuất sắc AFF Cup

Hiện tại, 10 đội tuyển Đông Nam Á đang chuẩn bị tích cực để hướng đến AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore vào ngày 05/12 tới đây.  Đội tuyển Việt Nam hiện đã có mặt tại nước chủ nhà và có những bước chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch bắt đầu với trận đấu với Lào vào ngày 6/12/2021.Ở lượt trận thứ 2, tuyển Việt Nam tiếp tục có cuộc đọ sức với tuyển Malaysia vào ngày 12/12.

Đến ngày 15/12, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ chạm trán với một đối thủ "đáng gờm" khác là tuyển Indonesia.  Trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam tại vòng bảng là màn đối đầu với tuyển Campuchia ngày 19/12.

Sau khi kết thúc vòng bảng, nếu tuyển Việt Nam có vé vào bán kết sẽ thi đấu trận lượt đi vào ngày 21 hoặc 22/12, lượt về vào ngày 25 hoặc 26/12. Hai trận chung kết của AFF Cup 2020 lần lượt diễn ra ngày 29/12/2021 và 1/1/2022.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại