Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:15
RSS

Phóng viên Indonesia thừa nhận đội nhà ở 'chiếu dưới' so với Việt Nam

Thứ năm, 02/12/2021, 13:58 (GMT+7)

“Tôi đánh giá tuyển Indonesia đang ở chiếu dưới so với Việt Nam. Nhưng đây là bóng đá mà, không thể nói trước được điều gì. Indonesia vẫn có cơ hội để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020”, phóng viên thể thao của xứ vạn Đảo nhận định.

Trước thềm AFF Cup 202, nhà báo Kresna Murti Bayu Aji đã có cuộc trao đổi với trang pháp luật và bạn đọc. Cây viết của tờ  thừa nhận đội nhà đang ở cửa dưới so với đội bóng của HLV Park Hang Seo:

"Tuyển Indonesia có tiến bộ ở thời điểm hiện tại. HLV Shin Tae-yong cố gắng trong công tác huấn luyện, còn các cầu thủ đã luyện tập chăm chỉ.

Trước khi bước đến AFF Cup 2020, tuyển Indonesia còn trải qua quãng thời gian tập huấn ở châu Âu, cụ thể là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, trong đội hình tuyển Indonesia còn có một số gương mặt hiện chơi bóng ở châu Âu.

Dẫu vậy, tôi đánh giá tuyển Indonesia đang ở chiếu dưới so với Việt Nam Nhưng đây là bóng đá mà, không thể nói trước được điều gì. Indonesia vẫn có cơ hội để lên ngôi vô địch AFF Cup 2020.

Tiếp tục nói về Việt Nam, họ đã tiến những bước rất dài. Việt Nam có kết quả toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022, nhưng điều ấy lại giúp họ trở thành đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cả cho AFF Cup 2020.

Đối thủ khó nhằn nhất của Indonesia tại vòng bảng AFF Cup tất nhiên là Việt Nam. Họ đang là nhà ĐKVĐ, ngoài ra đội bóng này còn có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Việt Nam tỏ ra tự tin hơn hẳn sau khi trở lại đấu trường khu vực từ vòng loại cuối World Cup 2022".

Phóng viên Indonesia thừa nhận đội nhà ở chiếu dưới so với Việt Nam
Công Phượng được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới Indonesia ở trận so tài tới đây

Ở giai đoạn lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022, Việt Nam đã có chiến thắng vang dội với tỷ số 4-0 trước Indonesia. Tuy nhiên, theo ông Kresna Murti Bayu Aji điều này rất khó lặp lại ở AFF Cup tới đây;

"Tôi nghĩ Việt Nam không thể tái hiện chiến thắng "hủy diệt" ấy trước Indonesia ở AFF Cup. Thầy trò HLV Shin Tae-yong hiện có sự chuẩn bị tốt hơn so với trước đây rất nhiều.

Việt Nam hiện tại chỉ có thể thắng sít sao Indonesia thôi. Còn bản thân tôi tất nhiên mong muốn Indonesia sẽ giành 3 điểm trước Việt Nam".

Giải AFF Cup không có trong lịch chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, CLB Senica còn có lịch trình quan trọng vào tháng 12 nên việc nhả tiền đạo trẻ tài năng Egy Maulana Vikri  cho tuyển Indonesia ngày càng khó khăn.

Theo đó, vào tháng 12, CLB Senica sẽ có 3 trận đấu ở giải hàng đầu Slovakia với Liptovsky Mikulas (ngày 4/12), Pohronie (11/12) và Trencin (18/12). Đây là những trận khá quan trọng đối với vị trí của Senica trên bảng xếp hạng giải mùa này. Nếu muốn tránh khỏi vòng xuống hạng, CLB Senica ít nhất phải cán đích ở vị trí thứ 6 sau 22 vòng đấu.

Với tình hình này, nếu muốn có sự hiện diện của Egy, đội bóng của HLV Shin Tae-yong phải đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2020, nơi mà tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Theo lịch, trận đấu cuối cùng của Indonesia ở bảng B là gặp Malaysia vào ngày 19/12. Sau đó trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 27/12.

ĐT Indonesia sẽ bay từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Singapore vào ngày 1/12 và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2021 gặp ĐT Campuchia (ngày 6/12). Sau đó, đội bóng của HLV Shin Tae Young lần lượt gặp Lào, Việt Nam và Malaysia lần lượt vào ngày 12/12, 15/12 và 19/12.

Danh sách ĐT Indonesia dự AFF Cup 2021:

  • Thủ môn: Nadeo Argawinata (Bali United), Muhanmad Riyandi (Barito Putera), Syahrul Fadillah (Tira Persikabo), Ernando Ari Sutaryadi (Persebaya)
  • Hậu vệ: Fachrudin Aryanto (Madura United), Victor Igbonefo (Persib), Ryuji Utomo (Penang FC), Alfeandra Dewangga (PSIS), Elkan Baggott (Ipswich Town), Pratama Arhan (PSIS) Edo Febriansyah (Persita), Rizky Dwi Febrianto (Arema FC), Asnawi Bahar (Ansan Greeners), Rizki Ridho (Persebaya), Marcho Sandy (Borneo FC)
  • Tiền vệ: Evan Dimas (Bhayangkara), Kadek Agung (Bali United), Rachmat Irianto (Persebaya), Ahmad Agung (Persik Kediri), Ricky Kambuaya (Persebaya), Syahrian Abimanyu (JDT), Egy Maulana Vikri (FK Senica), Ramai Rumakiek (Persipura), Irfan Jaya (PSS Sleman), Yabes Roni (Bali United), Witan Sulaeman (Lechia Gdanks)
  • Tiền đạo: Kushedya Hari Yudo (Arema FC), Dedik Setiawan (Arema FC), Hanis Saghara (Tira Persikabo), Ezra Walian (Persib Bandung).
Quốc Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại