Thứ năm, 25/04/2024 | 10:40
RSS

Vượt mặt Messi, Ronaldo có cơ hội lớn đoạt giải "Quả bóng vàng Dubai".

Thứ tư, 08/12/2021, 15:20 (GMT+7)

Tiền đạo của Man United Ronaldo đang có cơ hội rất lớn để lần thứ bảy đoạt giải "Cầu thủ nam hay nhất năm" của Globe Soccer Awards 2021.

Sau khi chỉ về thứ 6 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2021 do France Football trao tặng, Ronaldo đang sáng cửa giành danh hiệu “Quả bóng vàng Dubai 2021" được trao tại Dubai vào ngày 27/12 tới.

Ban tổ chức của ban tổ chức Globe Soccer Awards 2021 vừa cho mở cổng bình chọn cho các cổ động viên nhằm chọn ra 6 cầu thủ xuất sắc nhất, sẽ bước vào vòng hai (dựa vào lượt bầu chọn của cả cổ động viên lẫn ý kiến chuyên môn của ban tổ chức).

Tính đến ngày 7/12, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu về số bầu chọn, với 20,7%, chiếm đôi chút ưu thế so với người đứng thứ hai là Mohamed Salah với 18% lượt bầu chọn. Thành tích này bỏ xa Lionel Messi, người đang tạm đứng ở vị trí thứ ba với 13,9% lượt bầu chọn của cổ động viên.

Ngoài hạng mục "Cầu thủ hay nhất năm", ban tổ chức còn trao giải cho bảy hạng mục khác, gồm "Cầu thủ nữ hay nhất năm", "CLB nam hay nhất năm", "CLB nữ hay nhất năm", "Hậu vệ hay nhất năm", "Thủ môn hay nhất năm", "HLV hay nhất năm" và "Đội tuyển hay nhất năm".


Ronaldo có cơ hội lớn đoạt giải "Quả bóng vàng Dubai"

Giải thưởng cầu thủ hay nhất năm (còn được gọi là "Quả bóng vàng Dubai") đã được trao thưởng thường niên từ năm 2011 đến nay. Trong 10 lễ trao giải trước, Ronaldo chiếm ưu thế với 6 lần giành giải, còn lại 4 cầu thủ Radamel Falcao, Franck Ribery, Lionel Messi và Robert Lewandowski mỗi người chia nhau 1 lần nhận thưởng.

Năm 2020, Ronaldo cũng được Globe Soccer Awards bình chọn là "Cầu thủ hay nhất thế kỷ 21", tính theo giai đoạn 2001-2020. Còn giải "Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20" thuộc về huyền thoại Diego Maradona.

Liên quan tới Ronaldo, những quy định khắt khe của tân HLV tạm quyền Man Utd Ralf Rangnick có thể khiến tiền đạo 36 tuổi không thể lái xe riêng đến sân tập. Ngoài sân bóng, Cristiano Ronaldo còn nổi tiếng với đam mê tốc độ cùng bộ sưu tập siêu xe. Nhưng dưới quyền quản lý của Rangnick, tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể không còn được thoải mái tận hưởng đam mê.

Tờ Mirror đưa tin rằng, khi còn làm HLV của RB Leipzig, Rangnick từng yêu cầu các cầu thủ cất xe riêng ở nhà và sử dụng ôtô do đội bóng cung cấp. Giờ đây, Ronaldo và các đồng đội tại Man Utd có thể cũng phải đối mặt với những quy định nghiêm khắc này. Xe riêng của các cầu thủ thường thuộc dòng hiệu suất cao, hoặc xe sang, trong khi phương tiện do đội bóng cung cấp không được nổi bật bằng.

Cr7 hiện sở hữu hai chiếc Lamborghini Aventador, một Rolls-Royce Cullinan, một Chevrolet Camaro SS, một Ferrari F12 TDF, một McLaren Senna và siêu xe bản giới hạn Bugatti Centodieci với chữ "CR7" bên hông. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại