Thứ năm, 25/04/2024 | 21:10
RSS

Báo Indonesia lo lắng về cơn ‘ác mộng’ mang tên Công Phượng

Thứ tư, 01/12/2021, 07:16 (GMT+7)

Trong thời điểm cận kề AFF Cup, tờ Bola (Indonesia) đã có bài viết đánh giá về các cầu thủ nguy hiểm nhất của từng đối thủ mà đội nhà phải gặp.

Ở bảng B của AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia sẽ phải đối mặt với các đối thủ Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Mới đây, tờ Bola (Indonesia) đã có bài viết đánh giá về các cầu thủ nguy hiểm nhất của từng đối thủ mà đội nhà phải gặp:

"Đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong những đối thủ khó chịu nhất của Indonesia tại bảng B ở AFF Cup 2020.

Có một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn sẽ trở thành cơn ác mộng cho hàng thủ của Indonesia, đó là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Anh là một trong số những tiền đạo được HLV Park Hang Seo triệu tập cho AFF Cup 2020.

Nguyễn Công Phượng đã từng thi đấu cực kỳ chói sáng ở AFF Cup 2018. Sau 7 trận đấu, cầu thủ này đã đóng góp 3 pha lập công cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng được coi là "Lionel Messi của bóng đá Việt Nam". Trước đây, anh từng thi đấu tại châu Âu cho CLB Sint-Truidnese của Bỉ."

Báo Indonesia lo lắng về cơn ác mộng mang tên Công Phượng
Tuyển Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam ở AFF Cup 2020

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam và Indonesia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, khu vực châu Á, Công Phượng đã từng sút tung lưới đội bóng của HLV Shin Tae-yong đem và thắng lợi giòn giã 4-0 cho đội nhà.

Ở trận thi đấu giao hữu mới đây, tuyển Indonesia đã giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước CLB Antalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả 4 bàn thắng của Indonesia đều được ghi trong hiệp hai do công của Ricky Kambuaya, Witan Sulaeman, Ezra Walian và tiền vệ đội trưởng Evan Dimas.

Sau trận, HLV Shin Tae-yong tỏ ra rất vui và hài lòng với kết quả thắng đậm trước Antalyaspor (đội thuộc giải hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ), nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn cảnh báo các học trò về việc còn nhiều thiếu sót:

“Hôm nay chúng tôi đã luân chuyển rất nhiều cầu thủ so với 2 trận giao hữu trước. Ở trận đấu này, chúng tôi cũng có những đánh giá các cầu thủ. Đội phải cải thiện tinh thần và tiếp lửa cho các cầu thủ. Điều rõ ràng là trong chuyến tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cầu thủ đã thể hiện tốt và tiếp tục tiến bộ", HLV Shin Tae-yong nhấn mạnh.

Đội bóng xứ vạn đảo sẽ bay đến Singapore vào ngày 1/12 để tham dự AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 5/12), nơi mà đội bóng của ông Shin Tae-yong nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại