Thứ năm, 25/04/2024 | 17:18
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: 'Tuyển Việt Nam cần cảnh giác trước Singapore'

Thứ năm, 09/12/2021, 11:10 (GMT+7)

“Trong trường hợp Singapore lọt vào vòng trong, Việt Nam cần coi chừng lối đá kiểu châu Âu của họ”, chuyên gia bóng đá Việt Nam nhận định.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A mới đây, chủ nhà Singapore đã đánh bại Philipine với tỷ số 2-0 với một lối chơi tấn công quyến rũ làm say lòng khán giả nhà. Với 2 trận toàn thắng và chưa phải đối đầu với Timor Leste, đội chủ nhà Singapore coi như đã có 1 suất vượt qua vòng bảng, và rất có thể sẽ là đối thủ của Việt Nam ở bán kết.

Về màn trình diễn của đội chủ nhà, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích trên trang pháp luật và bạn đọc: "Đây là một trận đấu vô cùng sôi nổi và hấp dẫn. Tôi rất ngạc nhiên với sự tiến bộ của Singapore. Lâu lắm rồi Singapore mới thể hiện được vị thế của một đội bóng lớn tại AFF Cup, điều trước đây họ từng làm được. Singapore dường như đã quay trở lại. Hôm nay họ thi đấu rất tốt và đạt được mục tiêu đề ra.

Singapore tận dụng rất tốt những lợi thế của mình. Một trong số đó là việc được chơi trên sân nhà và điều này giúp họ thi đấu máu lửa. Các cầu thủ Singapore còn có tầm vóc cao lớn, qua đó họ tận dụng được những tình huống bóng bổng và ghi được bàn thắng.

Ngoài ra, Singapore còn có một số tình huống phối hợp, chạy chỗ rất tốt. Singapore ở trận đấu này đã thể hiện được hết khả năng của họ tại AFF Cup. Singapore chuẩn bị thực sự tốt cho AFF Cup. Họ chơi hay trong trận mở màn, nhưng ở trận này tôi cảm thấy ấn tượng hơn. Philippines là một đối thủ lớn mà Singapore phải vượt qua và họ đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Khí thế cũng như lối chơi của Singapore có phần giống với các đội bóng châu Âu. Họ đá bóng dài, bóng bổng liên tục và có khả năng áp đảo về thế trận cũng như thể lực trước đối phương. Miếng đánh của Singapore vô cùng hợp lý, trong khi Philippines tỏ ra hạn chế về năng lực cầu thủ".

Tuyển Việt Nam cần cảnh giác trước Singapore
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp Singapore ở bán kết AFF Cup 2020

Với chiến thắng này, Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A khi sở hữu 6 điểm. Tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn nghĩ Singapore chưa thể so bì được với Thái Lan.

Cựu danh thủ Việt Nam nói tiếp: "Singapore thắng cả 2 trận và đang dẫn đầu bảng A rồi. Do đó Thái Lan ở trận tới buộc phải thắng Myanmar. Sự nỗ lực của Singapore ở những trận đấu vừa qua sẽ khiến Thái Lan phải thực sự dè chừng.

Nhưng so về mặt đẳng cấp, Thái Lan vẫn tỏ ra nhỉnh hơn. Do đó, sẽ khó để Singapore vượt mặt được Thái Lan. Thái Lan có đội hình đồng đều hơn, thể hiện được lối đá kỹ thuật. Cầu thủ của họ cũng chất lượng hơn. Chính vì vậy, Thái Lan vẫn có cửa thắng cao hơn khi gặp Singapore".

Chứng kiến lối đá máu lửa của đội chủ nhà, nhiều người cho rằng đây sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup năm nay, tuy nhiên chuyên gia Vũ Mạnh Hải không hề tỏ ra lo lắng về điều này: "Trước khi nghĩ đến việc đe dọa ngôi vô địch của Việt Nam, Singapore phải vượt qua vòng bảng trước đã. Hiện tại họ chưa chắc chắn làm được điều đó. Singapore vẫn còn vài trận đấu nữa.

Trong trường hợp Singapore lọt vào vòng trong, Việt Nam cần coi chừng lối đá kiểu châu Âu của họ. Dẫu vậy, Việt Nam không có gì phải ngại đối thủ này khi chúng ta đã trưởng thành nhiều sau quãng thời gian thi đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Ngoài ra, lối chơi của tuyển Việt Nam cũng sắc nét, nhiều mảng miếng tấn công tốt hơn Singapore. Tôi nhận thấy Singapore chỉ có điểm mạnh ở những tình huống bóng dài, bóng bổng và họ thi đấu khá thực dụng".

Trước đó, chứng kiến tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Lào với tỷ số 2-0, tờ Muria News của Malaysia miêu tả là "thể hiện rõ mình là đội có đẳng cấp hơn hẳn so với Lào" nhưng cho rằng chúng ta đang giấu bài.

"Họ thống trị trận đấu với một số cơ hội rõ ràng. Bản thân các cầu thủ Việt Nam trong trận đấu này dường như chưa thể hiện hết khả năng của mình. Họ không chơi với phong cách chơi nhanh và đầy pressing như thường thấy. Có thể họ vẫn có ý định giữ năng lượng cho các trận đấu tới", Muria News bình luận.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thể hiện được khả năng làm chủ nhịp độ, kiểm soát trận đấu và rõ ràng là họ có thế trận tốt hơn Lào. Thực ra, Lào cũng đôi khi gây khó khăn cho hàng thủ của Việt Nam. Khả năng dứt điểm kém khiến Lào bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.

Tờ báo này kết luận rằng Việt Nam chưa bung hết sức nhưng Lào cũng đã tiến bộ: "Nếu căn cứ vào lịch sử gặp nhau của hai đội, kết quả này rõ ràng cho thấy sự tiến bộ của Lào. Bởi trong những lần gặp nhau trước đây, Việt Nam luôn giành chiến thắng đậm. Chiến thắng này đưa Việt Nam trở thành đội nhì bảng B, xếp dưới Malaysia sau khi đội bóng của chúng ta giành chiến thắng 3-1 trước Campuchia".

Trận tới, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chính Malaysia vào ngày 12/12 ở lượt trận thứ 3 bảng B, trong khi đó Malaysia sẽ gặp Lào ở lượt trận thứ 2. ĐT Việt Nam được nghỉ nhiều hơn Malaysia 3 ngày trước khi cả hai đụng độ với nhau.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại