Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:45
RSS

Dụng Quang Nho phủ nhận “vái lạy” trọng tài ở trận gặp Hà Nội FC

Thứ năm, 09/12/2021, 10:02 (GMT+7)

Cầu thủ của U21 HAGL là Dụng Quang Nho được cho là đã có động tác “quỳ lạy” hướng về trọng tài biên ở trận gặp Hà Nội FC khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và thất vọng.

Phút 72, ở trận so tài giữa U21 Hà Nội với U21 HAGL ở vòng loại U21 quốc gia 2021, khi tỷ số đang là 1-1, các cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội được hưởng phạt đền sau khi trọng tài xác định bóng chạm tay cầu thủ của HAGL trong vòng cấm khiến cho các gà cưng của bầu Đức phản ứng dữ dội.

Cầu thủ của U21 HAGL là Dụng Quang Nho được cho là đã có động tác “quỳ lạy” hướng về trọng tài biên khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Trên chấm đá phạt, Nguyễn Văn Tùng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng trẻ của bầu Hiển. Trước tình huống này, Dụng Quang Nho đã có pha phản lưới nhà giúp U21 Hà Nội mở tỷ số. Lê Hữu Phước ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng phố Núi.

Sau hai trận đấu, U21 HAGL chỉ có 1 điểm. Họ bị U21 Gia Định cầm hòa 1-1 và thua U21 Hà Nội 1-2. Trong khi đội bóng trẻ của Thủ đô có được 9 điểm tuyệt đối và gần như chắc chắn đã giành vé đi tiếp.

Về hành vi của Quang Nho bên phía HAGL,  Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho biết, ông đang chờ báo cáo cụ thể của tổ trọng tài về hành động này.

Dụng Quang Nho phủ nhận vái lạy trọng tài ở trận gặp Hà Nội FC
Dụng Quang Nho phủ nhận “vái lạy” trọng tài ở trận gặp Hà Nội FC

Chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc mới đây, Dụng Quang Nho phủ nhận việc đã “quỳ lạy” trọng tài biên, anh cho biết:

"Có lẽ giới truyền thông làm quá sự việc này. Lúc đó, tôi có chạy tới hỏi trọng tài biên là có phải tình huống đấy cầu thủ Hà Nội đã việt vị rồi phải không. Trọng tài chính khi đó cũng muốn xác định rõ là đã có lỗi của cầu thủ Hà Nội trước đó hay chưa.

Sau cùng, trọng tài biên xác định là chưa việt vị và trọng tài chính thổi phạt đền. Tôi thất vọng quá nên gục xuống. Chứ không phải tôi vái lạy trọng tài", Dụng Quang Nho cho biết.

Dụng Quang Nho cùng Nguyễn Kiên Quyết, Lê Đức Lương, A Hoàng và Châu Ngọc Quang là 5 cầu thủ của HAGL sẽ thi đấu cho Hải Phòng ở mùa giải 2022, ngoài ra một loạt cầu thủ của đội bóng phố Núi cũng đang thử việc tại đội bóng đất Cảng.

Vừa qua Dụng Quang Nho bất ngờ bị loại khỏi U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2022 vì phải điều trị bệnh dạ dày dù trước đó nhận được rất nhiều lời khen từ HLV Park Hang Seo

Dụng Quang Nho sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Chàng trai dân tộc chăm trưởng thành từ lớp năng khiếu khóa 3 của CLB HAGL. Cầu thủ sinh năm 2000 chơi ở vị trí hậu vệ phải và được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên gọi lên tuyển U22 Việt Nam từ chiến dịch SEA Games 30 cho tới giải U23 Châu Á 2020.

Cựu HLV của HAGL Lee Tae-hoon từng đánh giá rất cao khi điền tên Quang Nho vào danh sách đội một HAGL vào cuối mùa giải V.League 2019, người hâm mộ đã nhận ra một hậu vệ phải đầy tài năng của bóng đá Việt Nam từ đó.

Trong đợt tập trung gần đây từ ngày 1/7 đến ngày 3/7 của U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 31, cầu thủ người dân tộc Chăm quê Bình Thuận được HLV Park Hang Seo tín nhiệm giao băng đội trưởng. Tại V.League 2020, Quang Nho là đóng vai trò thầm lặng giúp HAGL có phong độ tốt tại giải và đứng trước cơ hội thi đấu tại nhóm A dành cho 8 đội đầu bảng trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Tại V.League 2021, Dụng Quang Nho cũng nhiều lần được HLV Kiatisak tung vào sân và thi đấu khá tròn vai với lối chơi máu lửa không ngại va chạm. Ở tuổi 20, Quang Nho còn khả năng phát triển rất nhiều trong tương lai cùng CLB lẫn các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại