Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:51
RSS

Huyền thoại bóng đá Singapore đánh giá cao Công Phượng

Thứ năm, 09/12/2021, 16:55 (GMT+7)

“Công Phượng là mẫu cầu thủ mà tôi rất thích. Cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt mỗi khi có mặt trên sân. Xem Công Phượng chơi bóng luôn khiến tôi thấy thích”, huyền thoại bóng đá Singapore Sasi Kamar nhận định.

ĐT Việt Nam đã có bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020 một cách suôn sẻ với thắng lợi 2-0 trước Lào ở trận ra quân. Công Phượng và Phan Văn Đức cũng nổ súng sau nhiều tháng tịt ngòi đem tới những hiệu ứng tích cực cho hàng công của đội bóng áo đỏ.

Mới đây, huyền thoại bóng đá Singapore Sasi Kamar - người ghi bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển quốc đảo sư tử vượt qua ĐT Việt Nam ở chung kết Tiger Cup 1998 đã lên tiếng đề cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2021, cũng như chỉ ra cầu thủ đáng xem nhất "Những chiến binh Sao Vàng", ông nói trên Tri thức trực tuyến:

“Công Phượng là mẫu cầu thủ mà tôi rất thích. Cậu ấy có thể tạo ra sự khác biệt mỗi khi có mặt trên sân. Xem Công Phượng chơi bóng luôn khiến tôi thấy thích. Ngoài ra, Quang Hải cũng là cầu thủ đặc biệt và mang lại sự thích thú cho người xem. Đội hình Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ kỹ thuật.

Với tư cách là đương kim vô địch giải đấu, Việt Nam chắc chắn là ứng viên số 1 của AFF Cup 2020. Điểm mạnh của họ nằm ở sự cân bằng trong lối chơi, giữa tấn công và phòng ngự. Đội bóng của HLV Park Hang Seo không chỉ mạnh trong khâu phòng ngự, mà khi tấn công còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt như Công Phượng hay Quang Hải.

Trong những năm qua, tuyển Việt Nam có sự tiến bộ lớn. Việc họ lọt vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á nói lên tất cả. HLV Park Hang Seo giúp tuyển Việt Nam khó bị đánh bại hơn so với trước đây.

Xét về mặt lực lượng, tôi cho rằng chỉ có Thái Lan ngang ngửa Việt Nam. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan có thời gian tập trung ngắn hơn đội bóng của ông Park Hang-seo. Họ vừa có một HLV mới (Mano Polking - PV), và sự ăn ý trong lối chơi không thể bằng Việt Nam. Vài trụ cột và cầu thủ của tuyển Thái Lan chơi ở nước ngoài, vì thế họ không sự gắn kết tốt như những ngôi sao đang chơi ở V. League của Việt Nam”.

Huyền thoại bóng đá Singapore đánh giá cao Công Phượng
Công Phượng hiện có một bàn ở AFF Cup 2020

Nếu như ở ngày đấu đầu tiên của bảng B, thầy Park cử 3 ‘trinh sát’ xem giò cẳng cầu thủ Malaysia thì ở lượt trận thứ 2 vào ngày 9/12, đích thân ông ra sân chứng kiến cả Malaysia và Indonesia thi đấu.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, HLV Park Hang Seo đã quyết định chuyển buổi tập của tuyển Việt Nam lên sáng 9.12 để chiều cùng ngày cùng các trợ lý trực tiếp tới sân Bishan theo dõi trận đấu giữa đội Malaysia và Lào, tiếp đó là Indonesia và Campuchia.

Lịch thi đấu thuận lợi cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động hơn trước các đối thủ cùng bảng. Với riêng đội Malaysia, trong 3 năm trở lại đây, HLV Park Hang-seo và các học trò đã đụng độ 3 lần và đều chiến thắng.

Xét về nhiều mặt, tuyển Malaysia vẫn được xếp là "kèo trên" trước tuyển Lào và nhiều khả năng họ tiếp tục có thêm 3 điểm trước khi đụng độ với tuyển Việt Nam ở lượt đấu tới (12/12).

Ở trận đấu còn lại trong bảng diễn ra lúc 19 giờ 30, tuyển Indonesia (0 điểm) sẽ so tài với đội vừa để thua Malaysia trước đó là Campuchia (0 điểm). Với lịch thi đấu từ yếu đến mạnh, Indonesia đang có những lợi thế nhất định ở vòng bảng lần này.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại