Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:24
RSS

Phụ nữ Đà Nẵng hành động đẹp, may khẩu trang phát miễn phí

Thứ sáu, 20/03/2020, 17:00 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phụ nữ Đà Nẵng may khẩu trang, phát miễn phí cho mọi người. Đó là hành động đẹp vô cùng.

Phụ nữ Đà Nẵng hành động đẹp, may khẩu trang phát miễn phí

Hội Liên Hiệp Phụ nữ ở Thành phố Đà Nẵng vận động các hội viên và tổ chức, cá nhân may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trên địa bàn khu dân cư khi diễn biến dịch covid-19 đang phức tạp mỗi ngày.

Hiện tại đã có 22 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường với 76 chi hội tham gia may khẩu trang phát cho người dân. Tổng số khẩu trang đã may và phát miễn phí ra cộng đồng là hơn 11.500 chiếc.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các loại khẩu trang đều tăng giá phi mã, lại khan hiếm hàng. Với mức sống của người dân lao động, để xài khẩu trang hằng ngày là cả một vấn đề vì vừa không có tiền mà có tiền cũng không có hàng để mua. Người lao động nghèo khổ sở đủ bề, lại tiếp xúc nhiều nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chính vì thế, phụ nữ Đà Nẵng đã chung tay cùng nhau ‘làm việc nhỏ, ý nghĩa lớn’, vận động may và phát miễn phí khẩu trang.

Bà Hồ Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là việc làm có ý nghĩa của chị em phụ nữ 13 phường của quận. Bà nói: ‘Sắp tới, chúng tôi vẫn tổ chức cho các chị em may khẩu trang phát cho khu dân cư và may đến đâu phát đến đó cho người dân khu dân cư sử dụng. Đối tượng chính của chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện đó là những hộ dân nghèo và khó khăn trên tất cả các địa bàn khu dân cư. Đồng thời, chúng tôi đưa đến các cơ sở UBND các phường để phát cho người dân khi họ tới giao dịch với phường và các chợ trên địa bàn’.

Phụ nữ Đà Nẵng hành động đẹp, may khẩu trang phát miễn phí

Chị em tận dụng vải thừa may áo sơ mi để làm khẩu trang

Cùng với đó, bà Võ Thị Phương Lan, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 35, phường Hòa Thuận Tây cũng may khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người bằng cách tận dụng vải thừa may áo sơ mi. 

Chia sẻ trên VTC, bà nói: "Tôi là thợ may, nên tôi cũng đi xin vải của những chị em là thợ may, họ cắt thừa vải từ những áo sơ mi, quần tây. Rảnh rỗi thời gian nào thì chị em cắt ra, rồi đem về nhà may. Khi may xong để dồn lại một số lượng cho lớn đem tặng miễn phí cho các chị em". Việc làm của bà Võ Thị Phương Lan nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, thu hút nhiều phụ nữ tham gia.

Theo báo pháp luật hiện tại ở Đà Nẵng, không chỉ có chị em phụ nữ tích cực tham gia mà các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ Chỉ huy Biên phòng thành phố Đà Nẵng) cũng xắn tay áo làm cùng. Các anh bộ đội cùng chị em phụ nữ chia ca nhau làm khẩu trang. Ai có việc bận thì cứ về có người khác sẽ thay. Điều đó thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết truyền thống của dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự đồng lòng này là rất cần thiết để đẩy lùi số ca nhiễm mỗi ngày.

Phụ nữ Đà Nẵng hành động đẹp, may khẩu trang phát miễn phí

Bộ đội và nhân dân cùng nhau may khẩu trang tại Đà Nẵng

Mọi người đang cùng nhau làm việc xuyên đêm, gần 20.000 khẩu trang đã được may xong. 10.000 chiếc khẩu trang nữa sẽ được may nốt trong hôm nay để sáng 21/3 mọi người mang đi phát cho những gia đình lao động nghèo. Quân và dân ta đang chung sức đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước chống dịch bằng những việc làm thiết thực và nhân văn. Thật ấm lòng!

Thanh Mai ( T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN