Thứ tư, 24/04/2024 | 07:48
RSS

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mắc Covid-19

Thứ tư, 11/11/2020, 11:45 (GMT+7)

Ông Jean-Pierre Lacroix, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mới đây được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự cách ly tại Bồ Đào Nha.

Sự kiện:
Covid-19

Theo TTXVN, ngày 10/11, người phát ngôn của Tổng thư ký (TTK) LHQ, ông Stephane Dujarric cho biết Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình, ông Jean-Pierre Lacroix đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang tự cách ly ở Lisbon, Bồ Đào Nha sau chuyến thăm Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Theo đó, trên trang Twitter cá nhân, ông Lacroix chia sẻ: “Tôi muốn cho các bạn biết rằng tôi đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi không có triệu chứng và đang cách ly ở Lisbon, làm việc từ xa”.

Được biết, ông Lacroix có mặt ở Lisbon để tham dự một hội nghị về hòa bình và an ninh hôm 6/11 vừa qua. Ông đã lên kế hoạch thăm Cộng hòa Dân chủ Congo nhưng chuyến thăm bị hoãn lại.

Là phó tổng thư ký phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, ông Lacroix chịu trách nhiệm quản lý gần 100.000 binh sĩ của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đang được triển khai tại 15 quốc gia.

Kể từ khi dịch covid-19 bùng phát và lan nhanh ra ngoài Trung Quốc một số quan chức đứng đầu các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã nhiễm Covid-19. Cho đến thời điểm hiện tại ông Lacroix là quan chức cấp cao đầu tiên làm việc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ) thông báo bị nhiễm Covid-19.

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mắc Covid-19

Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jean-Pierre Lacroix - Ảnh: AFP

Đại dịch đã khiến Liên Hiệp Quốc chuyển nhiều cuộc họp quan trọng, bao gồm cuộc họp của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an sang hình thức trực tuyến. Theo đài CGTN của Trung Quốc, các chuyến công du nước ngoài của các quan chức Liên Hiệp Quốc chỉ mới nối lại gần đây thì xảy ra sự cố với ông Lacroix.

Kể từ mùa Xuân, một số quan chức đứng đầu các cơ quan của LHQ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, ông Lacroix là quan chức cấp cao đầu tiên của trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) thông báo bị nhiễm Covid-19.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 11/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 51.760.475 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 1.277.994 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 36.349.143 người, 14.122.390 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 94.652 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (121.965 ca), Ấn Độ (44.679 ca) và Italy (35.098 ca); Mỹ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 1.101 ca), tiếp theo là Pháp (857 ca) và Italy (580 ca).

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 245.557 ca tử vong, trong khi số ca nhiễm là 10.545.660 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 127.615 ca tử vong trong số 8.635.754 ca bệnh. Brazil đứng thứ 3 với 162.802 ca tử vong trong số 5.699.005 bệnh nhân.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.