Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:50
RSS

Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân, tay nổi trên sông

Thứ tư, 20/04/2022, 16:13 (GMT+7)

Người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một người đàn ông trong tư thế bị trói chân, tay nổi trên sông Gò Me (chảy về sông Bàn Thạch) nên báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể người đàn ông bị trói chân, tay nổi trên sông ở Quảng Nam

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông. Ảnh: pháp luật & Bạn đọc

Ngày 20/4, lãnh đạo xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho VTC News biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông bị trói chân, tay trôi nổi trên sông Gò Me, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng.

Theo vị lãnh đạo này, nạn nhân là ông Huỳnh Xược (52 tuổi, trú thôn Thái Nam, xã Tam Thăng). Ông Xược bị bệnh tâm thần. Về lý do khiến ông Xược tử vong, xác nhận với Dân Việt, nguồn tin từ lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự tử.

Trước đó, như báo PLO đưa tin, hoảng 8h15 cùng ngày, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước trên sông Gò Tre (chảy về sông Bàn Thạch). Qua quan sát, thi thể là nam giới, mặc áo thun xanh, quần đen.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân dùng ghe tiếp cận, kéo thi thể vào sát bờ và chờ lực lượng chức năng tới hiện trường. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ nhanh chóng tiếp cận, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Pháp luật & Bạn đọc, khu vực phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2km. Dù gia đình đã tổ chức đi tìm ông Xược sau khi ông mất tích nhưng không thấy, mãi đến sáng nay thì nhận được hung tin. "Cha em rời khỏi nhà từ trưa 19/4 và không về nhà. Khi đi, cha vẫn mặc bộ đồ xanh, quần lửng.”, con gái ông Xược chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại