Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:29
RSS

Phát hiện thi thể người đàn dưới suối, bên cạnh xe máy

Thứ hai, 18/04/2022, 16:45 (GMT+7)

Một số công nhân thu gom rác phát hiện thi thể người đàn ông nằm cạnh chiếc xe máy ở dưới suối Tây Yên (Quảng Nam). Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong.

Thanh Niên đưa tin, chiều 18/4, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên địa bàn.

Theo báo Người lao động, vào khoảng 10g ngày 18/4, công nhân thu gom rác bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới suối Tây Yên (thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Thi thể người này nằm úp mặt xuống nước, xe máy của nạn nhân đè lên một phần cơ thể. 

Phát hiện thi thể người đàn ông gục cạnh xe máy ở dưới suối

Hiện trường phát hiện vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Phát hiện sự việc, người dân bèn báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Báo Công an nhân dân cho biết, qua xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Đức H. (52 tuổi, trú thôn Phú Yên, xã Tam Đàn).

Theo lời người dân địa phương, ngày 17/4, ông H. có rời nhà đi đám cưới. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông H. về, gọi điện không liên lạc được nên đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy tung tích. Hiện nguyên nhân người đàn ông tử vong đang được làm rõ.

Trước đó, người dân cũng phát hiện một bộ xương người được phát hiện trong rừng phòng hộ không rõ danh tính.

Theo Tiền Phong, ngày 17/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong trong Tiểu khu 213 rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam trên núi Bồ Đề, thuộc thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Thời điểm được phát hiện, thi thể nạn nhân đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương cùng các vật dụng cá nhân.

Phát hiện thi thể người đàn ông gục cạnh xe máy ở dưới suối

Vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lại ở hiện trường. Ảnh: Tiền Phong.

Dân Trí dẫn nguồn từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, sự việc được phát hiện vào ngày 2/4 và hiện vẫn đang điều tra. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có thể là nam giới, chiều cao 1m70 trở lên, khoảng 30-40 tuổi, thời gian tử vong khoảng 6 tháng (tính từ ngày 2/4/2022).

Tại hiện trường, còn có một số vật dụng khác như: ba lô, túi xách, mũ lưỡi trai, mũ tai bèo (tất cả đều màu đen), một đôi dép, một cục sạc dự phòng cùng dây sạc màu trắng, một con dao vào một số quần áo.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại