Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:37
RSS

Phát hiện đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng

Thứ năm, 23/05/2019, 06:55 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu văn hóa Trung Quốc mới đây phát hiện một tường thành cổ có niên đại từ đời Đường (618-907) tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Bức tường do tướng Cao Biền đời Đường chỉ huy xây dựng để bảo vệ Thành Đô nhưng đã qua cải tạo vào triều đại nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1911). Bức tường trên chạy từ phía Đông sang Tây, dài khoảng 170 mét, cao 1,5 mét và rộng khoảng 9 – 12 mét.

Đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng vừa được các nhà nghiên cứu Trung Quốc khai quật tại Thành Đô
Đoạn thành cổ đời Đường do Cao Biền xây dựng. Ảnh: China Daily

Giới chuyên gia đánh giá việc phát hiện bức tường cổ nói trên có giá trị lớn đối với lĩnh vực nghiên cứu kiến trúc xây dựng đô thị cũng như cấu trúc kinh tế và xã hội thời cổ.

Trước đó, vào năm 2006, Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng đã phát hiện ra dấu tích của một thành cổ có từ triều đại nhà Hán (202 trước Công nguyên - 220 sau CN) và một loạt ngôi mộ của triều đại Koguryo cổ đại nằm ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

Thành cổ hiện bị bao phủ đầy bùn đất có diện tích hình vuông và được bao quanh bởi một bức tường thành cao 1,5 m và rộng 4 m. Cũng có dấu vết về một đường hào chạy quanh thành cổ. 

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

 
 
N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN