Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:53
RSS

Phạt 10 triệu đồng cô gái đăng tin đồn rút tiền tại cây ATM bị cướp

Thứ sáu, 15/02/2019, 21:01 (GMT+7)

Thấy nam thanh niên đang được sơ cứu sau vụ xô xát xảy ra gần đó, một cô gái đã chụp hình sau đó đăng tải thông tin việc nạn nhân bị tấn công, cướp tiền sau khi vừa rút tại cây ATM.

Phạt 10 triệu đồng người cô gái đăng tin rút tiền tại cây ATM bị cướpĐoạn thông tin thất thiệt về vụ cướp tấn công người đi rút tiền tại cây ATM được T. đăng tải khiến nhiều người hoang mang

Ngày 15/2, thông tin từ UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với chị P.X.T (SN 1993, trú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo nội dung cụ thể về vụ việc, khoảng cuối tháng 1/2019, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn thông tin “Bị cướp sau khi rút tiền. Ngay An Phát – Khu công nghiệp Nam Sách, Hải Dương. Mọi người chú ý cẩn thận nhé. Năm hết Tết đến rồi. Cướp giờ manh động quá. Hy vọng công an vào cuộc tìm ra kẻ cướp”.

Đoạn thông tin được đăng kèm nhiều hình ảnh một nam thanh niên bị chấn thương ở vùng đầu, máu chảy nhiều đang được một số người dân tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương.

Với đoạn thông tin đăng tải trên kèm hình ảnh dẫn chứng, đoạn thông tin ngay sau khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều bình luận tỏ thái độ lo sợ trước vấn nạn cướp bóc hoành hành táo tợn ngay giữa ban ngày.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả, cho thấy hoàn toàn không có vụ việc nạn nhân đi rút tiền sau đó bị cướp tấn công lấy đi số tiền như thông tin được đăng tải.

Qua xác minh vụ việc, cơ quan chức năng cho biết nam thanh niên bị thương là hậu quả của một vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân và được người dân sơ cứu vết thương.

Phát hiện sự việc, chị T. đã dùng điện thoại chụp lại hình ảnh sau đó đăng tải thông tin thất thiệt lên mạng xã hội khiến cho nhiều người hoang mang khi đi rút tiền ở các cây ATM trong khu vực.

Ngoài việc bị xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng, chị T. còn bị tịch thu tang vật là chiếc điện thoại di động Iphone 5s được cho là phương tiện dùng để chụp hình và đăng tải thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 15/2 : Ngã ra đường,người phụ nữ bị xe bồn cán tử vong

Thuý Mượt
Theo Đời sống Plus/GĐVN