Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:28
RSS

Phẫn nỗ lời khai của kẻ sát hại bé gái 12 tuổi trên núi

Thứ năm, 11/11/2021, 14:05 (GMT+7)

Sau khi gây án, Tân chạy xe về đến khu vực phà Châu Giang, TP Châu Đốc thì bị phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Sau nhiều giờ đấu tranh, Tân đã thừa nhận hành vi của mình.

Phẫn nỗ lời khai của kẻ sát hại bé gái 12 tuổi trên núi

Trần Phước Tân tại cơ quan công an. Ảnh: VTC News

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Phước Tân (SN 1982; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về các hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Giết người”.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng và từ lời khai của Tân, ngày 3/11, Tân cùng Thảo (sống như vợ chồng với Tân) về nhà Thảo tại thị trấn Phú Mỹ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tổ chức nhậu. Tại đây, Tân quen biết với anh Nguyễn Hải Đ. và cháu V. (12 tuổi, con anh Đ.; trú tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Chiều 5/11, Tân nói với cháu V. sẽ mua điện thoại cho cháu V. học Online. Đến khoảng 14h ngày 6/11, sau khi nhậu, Tân lấy xe máy chở cháu V. về nhà (nơi Tân và Thảo sinh sống) tại Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Tại đây, Đ. hiếp dâm cháu V.

Phẫn nỗ lời khai của kẻ sát hại bé gái 12 tuổi trên núi

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Sáng hôm sau (7/11), Tân tiếp tục đi nhậu với bạn và đến trưa thì quay lại phòng trọ đưa bé V. về nhà. Tuy nhiên, trên đường trở về, bé V. đòi mua điện thoại và khóc. Tân tức giận nên đã chở bé V. đến khu vực ấp Núi Két (xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên), rồi dẫn lên núi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, Tân điều khiển xe về rời khỏi hiện trường. Từ trình báo của người dân, Công an huyện Phú Tân đã bắt giữ Tân khi đang tẩu thoát đến khu vực bến phà Châu Giang, TP Châu Đốc. Tại trụ sở cảnh sát, Tân quanh co không thừa nhận.

Sau một khoảng thời gian đấu tranh, đến sáng 8/11, Tân thừa nhận hành vi phạm tội và chỉ nơi gã sát hại bé V. Được biết, Tân từng có tiền án 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, đã chấp hành án xong và trở về địa phương từ tháng 9/2020.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại