Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:26
RSS

Pfizer thử nghiệm vắc xin mới chống Omicron, Hàn Quốc lập kỷ lục ca mắc Covid-19

Thứ tư, 26/01/2022, 14:00 (GMT+7)

Theo Worldometer, thế giới có 358.897.680 ca mắc Covid-19, gồm 3.174.879 ca mới. Số ca tử vong là 5.633.024 ca, gồm 9.268 ca mới.

Sự kiện:
Covid-19


Vắc xin của Pfizer.

Hôm qua (25/1), Pfizer và BioNTech cho biết họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra phiên bản vắc xin mới nhắm vào biến thể Omicron vốn né được một số khả năng bảo vệ của 2 liều ban đầu.

Với các tình nguyện viên ở Mỹ các công ty có kế hoạch kiểm tra phản ứng miễn dịch được tạo ra dựa trên biến thể Omicron dưới dạng phác đồ 3 mũi tiêm ở người chưa được tiêm và mũi tiêm nhắc lại cho người đã tiêm 2 mũi ban đầu.

Họ cũng đang thử nghiệm liều thứ 4 của vắc xin hiện tại với liều thứ 4 của vắc xin dựa trên Omicron ở người đã tiêm liều thứ 3 vắc xin Pfizer từ 3 đến 6 tháng trước đó.

Các công ty có kế hoạch nghiên cứu tính an toàn và khả năng dung nạp của các mũi tiêm trong hơn 1.400 người tham gia thử nghiệm.

Trước đây, Pfizer nói rằng 2 liều vắc xin ban đầu có thể không đủ để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm từ Omicron và khả năng bảo vệ chống lại các ca nhập viện và tử vong có thể đang suy yếu. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết liều thứ 3 vắc xin mRNA như văc xin Pfizer – BioNTech đã cung cấp 90% khả năng bảo vệ trước nguy cơ nhập viện do covid-19

Tại Hàn Quốc, số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày lần đầu tiên vượt 8.000 ca vào hôm qua do biến thể Omicron thúc đẩy mặc dù nhà chức trách đã áp dụng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây nhiễm.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) báo cáo 8.571 ca mắc mới, vượt mức cao nhất được công bố vào giữa tháng 12 là 7.848 ca. Kỷ lục mới xuất hiện trong bối cảnh sự lan rộng của biến thể Omicron dễ lây hơn nhưng ít gây chết người hơn.

Nhà chức trách cho biết Omicron có thể sẽ chiếm hơn 90% các ca nhiễm mới trong vòng 2-3 tuần, trong khi con số hàng ngày có thể lên tới 20.000 đến 30.000 ca hoặc cao hơn.

Tại Anh, cảnh sát cho biết sẽ điều tra các cáo buộc về những bữa tiệc diễn ra trong lệnh phong tỏa tại dinh thự của Thủ tướng Boris Johnson ở phố Downing.

Ông Johnson đang phải chiến đấu vì sự nghiệp chính trị của mình sau những cáo buộc rằng ông và các nhân viên đã tham gia bữa tiệc tại trung tâm chính phủ Anh, vi phạm các quy tắc mà chính họ đặt ra để chống lại Covid-19.

ITV đưa tin, ông Johnson và người vợ hiện tại là Carrie đã tham dự một bữa tiệc bất ngờ lên tới 30 người nhân dịp sinh nhật của ông trong Phòng Nội các ở số 10 phố Downing vào ngày 19/6/2020 khi các cuộc tụ họp trong nhà bị cấm.

Văn phòng của ông Johnson cho rằng, bữa tiệc là một cuộc tụ họp ngắn của nhân viên để chúc mừng sinh nhật ông và nói thêm rằng ông ở đó trong “chưa đầy 10 phút”.

Hải Yến/ Theo CNA/Worldometer
Theo Giáo dục & Thời đại