Thứ năm, 25/04/2024 | 22:36
RSS

Ông Vũ Mạnh Hải: ‘Văn Toàn xứng đáng dự SEA Games 31’

Thứ tư, 27/04/2022, 11:22 (GMT+7)

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng về khả năng, phong độ thì Văn Toàn xứng đáng thay thế Tiến Linh dự SEA Games 31.

Vừa qua Văn Toàn đã chơi một trận tuyệt hay, ghi bàn giúp HAGL cầm hòa đương kim vô địch bóng đá Hàn Quốc Jeonbuk ở bảng H, AFC Champions League 2022, giúp đội bóng phố Núi vươn lên vị trí thứ 3 tại bảng H.

Chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng về khả năng, phong độ thì Văn Toàn xứng đáng thay thế Tiến Linh ở U23 Việt Nam tại SEA Games 31: "Tôi nghĩ với khả năng của Văn Toàn, lại thêm phong độ chói sáng như hiện tại, dĩ nhiên cậu ấy thuộc số các cầu thủ được HLV Park Hang Seo cân nhắc gọi lên U23 Việt Nam dự SEA Games.

Nhưng với trường hợp Văn Toàn, lại có vấn đề quan trọng, đó là có phù hợp với chiến thuật của HLV Park Hang Seo hay không. Văn Toàn không phải tiền đạo mục tiêu, mà là mẫu tiền đạo phù hợp cho lối chơi phòng ngự phản công. Tại SEA Games 2022 này, chúng ta đa phần sẽ phải chơi áp đặt, nên Văn Toàn lại không phủ hợp".

Văn Toàn xứng đáng dự SEA Games 31
Văn Toàn gây ấn tượng mạnh ở Cúp C1 châu Á 2022

Nói thêm về Văn Toàn, ông Vũ Mạnh Hải lý giải việc vì sao cầu thủ này sa sút trên ĐTQG, nhưng hiện đang tỏa sáng ở HAGL:

"Trên ĐTQG, Văn Toàn chủ yếu được ông Park sử dụng như một tiền đạo để phản công, quấy rối đối thủ, tận dụng cơ hội nhanh để ghi bàn. Việc Văn Toàn được ra sân nhiều hay ít phụ thuộc vào lối chơi của ĐTQG. Bên cạnh đó, trên ĐTQG, còn nhiều cầu thủ khác hay hơn Văn Toàn, nên ông Park cũng ít dùng cậu ấy. Tất nhiên Văn Toàn ít được đá là điều đáng tiếc, tôi hay nhiều người khác cũng tiếc. Càng ít được đá thì cậu ấy càng mất phong độ.

Còn ở HAGL, HLV Kiatisak đâu có nhiều lựa chọn. Cầu thủ nội đá tiền đạo cũng chỉ có Công Phượng, Văn Toàn nên các cậu ấy được thi đấu rất nhiều. Thi đấu nhiều thì họ sẽ dần tìm lại phong độ. Đấy là sự khác biệt giữa cấp CLB và ĐTQG. Ở AFC Champions League này, HAGL đa phần phải chơi phòng ngự phản công trước các đội mạnh, nên cũng phù hợp để Văn Toàn phát huy khả năng!".

Ông Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, phong độ của Công Phương là rất bất ổn lên không có suất dự SEA Games. "Công Phượng dạo này chơi sút kém lắm. Cậu ấy có cái gì đó không được ổn, phong độ không tốt, không đạt được yêu cầu. Đó cũng chính là lý do thời gian qua, HLV Park Hang-seo ít sử dụng Công Phượng. Cậu ấy chỉ là phương án dự bị thôi. Nếu đã lấy thì phải lấy ai có thể đá chính tốt".

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu Văn Toàn tiết lộ: "Đã rất lâu rồi tôi mới ghi được bàn thắng. Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng như vậy, nó giải tỏa cho tôi rất nhiều áp lực, vì trong khoảng thời gian vừa rồi, tôi không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Đã có những lúc tôi nói với HLV trưởng rằng đến bây giờ tôi đã mất sự tự tin vào chính mình và không biết phải làm thế nào để quay lại.

Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện, nhận được động viên, tôi đã tự tin hơn. Bàn thắng hôm nay vào lưới Jeonbuk sẽ giúp tôi tự tin hơn. Tôi nghĩ trong tương lai tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để giúp đỡ đội bóng".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại