Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:17
RSS

U23 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 31

Thứ hai, 25/04/2022, 12:53 (GMT+7)

Tại buổi tập chiều 24/4, U23 Việt Nam cũng đón tin vui với sự trở lại của trung vệ Trần Quang Thịnh sau thời gian điều trị chấn thương cơ đùi.

Kết thúc 2 trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, ĐT U23 Việt Nam đã có một ngày nghỉ “xả hơi” để hồi phục thể trạng và làm mới tinh thần cũng như năng lượng. Chiều 24/4, đội đã trở lại sân tập với sự tập trung cao độ cho chặng nước rút chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Chỉ còn 12 ngày nữa, U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại môn bóng nam SEA Games 31. Lúc này, HLV Park Hang Seo buộc phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các học trò trong sinh hoạt và tập luyện.

Ông thầy người Hàn Quốc yêu cầu toàn đội phải dành sự tập trung cao độ cho mục tiêu phía trước, không được phép chủ quan. Nhóm 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm đội trưởng Hùng Dũng, tiền vệ Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh cũng được chia vào 3 nhóm khác nhau trên sân tập nhằm đốc thúc các đồng đội.

Tại buổi tập chiều 24/4, U23 Việt Nam cũng đón tin vui với sự trở lại của trung vệ Trần Quang Thịnh sau thời gian điều trị chấn thương cơ đùi. Trước đó, cầu thủ này bị chấn thương trong ở Cúp Quốc gia và và liên tục phải tập riêng trong suốt tuần qua.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển lên Phú Thọ vào ngày 30/4, địa điểm tổ chức các trận đấu bảng A, môn bóng đá nam SEA Games 31. HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian gần 1 tuần tại Phú Thọ để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi chốt lại danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ.

U23 Việt Nam đón tin vui trước thềm SEA Games 31
U23 Việt Nam tích cực rèn quân cho SEA Games 31

BTC SEA Games 31 đã có những phương án phát hành vé xem U23 Việt Nam ngay từ bây giờ, bởi lẽ sự quan tâm của người hâm mộ dành cho các cầu thủ trẻ đang rất lớn.

Vừa qua,  BTC SEA Games 31, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành làm việc với các địa phương ở Phú thọ về các công tác liên quan đến việc tổ chức môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Cụ thể, giá vé để xem các trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam lần lượt có mức giá từ  200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Mức giá này được quy định chung cho hai bảng A và B tại Việt Trì cùng SVĐ Thiên Trường, Nam Định.

Đây là mức giá dược xem là khá cao ở thời điểm hiện tại và cao hơn khá nhiều so với giá vé xem V.League hiện tại ( chỉ tầm trên dưới 100 ngàn đồng).

Mỗi ngày thi đấu, BTC sẽ phát hành hơn 16.000 vé bán cùng 2000 vé mời. Nếu như U23 Việt Nam tiến tới bán kết thì trận đấu sẽ diễn ra tại Việt Trì lúc 19h ngày 19/5. Tại trận đấu loại trực tiếp, giá vé sẽ được tăng lên bao gồm 300.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng.

Ở kỳ SEA Games tới đây, U23 Việt Nam nằm cùng A bảng với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là bảo vệ thành công tấm huy chương vàn SEA Games 31.

 

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại