Thứ năm, 18/04/2024 | 22:22
RSS

Báo Trung Quốc không đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 24/04/2022, 09:28 (GMT+7)

Theo báo chí Trung Quốc, chiến thắng mới nhất của Văn Toản và các đồng đội trước U20 Hàn Quốc không có nhiều điều đáng nói.

Truyền thông Trung Quốc vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của ĐTQG và U23 Việt Nam Tờ Sun News sáng 23/4 có bài viết với tiêu đề: "0-1, đội trẻ của Hàn Quốc cũng thất bại ê chề trước U23 Việt Nam, liệu đội bóng Hàn Quốc có tệ như U23 Trung Quốc? Đâu là sự thật?". Theo bài viết này, chiến thắng mới nhất của Văn Toản và các đồng đội trước U20 Hàn Quốc không có nhiều điều đáng nói:

"Trong một trận đấu giao hữu, đội U20 Hàn Quốc đã để thua 0-1 trước U23 Việt Nam. Điều này gây kinh ngạc cho một số CĐV bởi họ cho rằng tại sao một đội tuyển trẻ ở quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Á như Hàn Quốc lại có thể thua U23 Việt Nam giống như cách mà U23 Trung Quốc từng thất bại? Đâu mới là sự thật?

Ở trận đấu này, cả đội Việt Nam và Hàn Quốc đều đá bằng những đội trẻ chứ không phải ĐTQG. Độ tuổi của hai bên có sự chênh lệch rõ ràng. Trong khi Hàn Quốc chỉ cử đội lứa U19 thì Việt Nam là lứa U23, chênh lệch trung bình là 4 tuổi.

Nếu như với ĐTQG, một đội có tuổi trung bình khoảng 25 thi đấu với đội có tuổi trung bình khoảng 29 thì sự khác biệt là tương đối nhỏ. Nhưng cuộc đọ sức giữa một đội U19 với U23 thì khác biệt là rất lớn.

Hơn nữa, với lứa U19 của Hàn Quốc thì bên cạnh một số cầu thủ vừa mới đi theo con đường chuyên nghiệp còn có một số khác vẫn đang cân nhắc có nên đi theo con đường chuyên nghiệp hay không. So họ với lứa U23 rõ ràng vẫn còn một khoảng cách lớn. Dù U19 Hàn Quốc có thể hình tốt hơn nhưng sự chênh lệch về kinh nghiệm là tương đối nhiều. Vì vậy, việc lứa U19 Hàn Quốc để thua U23 Việt Nam là điều dễ hiểu, không có gì ghê gớm".

Báo Trung Quốc không đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam
U23 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước U20 Hàn Quốc

Ngoài việc nhắc tới trận thắng của U23 Việt Nam,  trang Sun News cũng nhắc tới vai trò của HLV Park Hang Seo: "Tất nhiên, chúng ta phải thừa nhận sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. ĐTQG Việt Nam cũng đã có thể đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại World Cup và họ vẫn đang cố gắng bắt kịp các đầu tốp đầu châu lục. Việc các đội tuyển Việt Nam lật đổ những đội mạnh hơn họ có lẽ không quá ngạc nhiên. Với đội U19 Hàn Quốc vì 1 trận hòa và 1 trận thua 0-1 trước U23 Việt Nam cũng có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Bóng đá Việt Nam vẫn đang phát triển làn sóng Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo là người Hàn Quốc và các đội tuyển của Việt Nam cũng tích cực giao hữu với phía Hàn Quốc. Rõ ràng, ông Park là nhân vật chủ chốt trong sự vươn lên của bóng đá Việt Nam hiện nay, thậm chí có thể là người khai sáng của bóng đá Việt Nam".

Sau khi trận đấu với U20 Hàn Quốc khép lại, HLV Park Hang Seo đã yêu cầu 6 cầu thủ là Nguyễn Đức Việt, Mai Xuân Quyết, Lương Duy Cương, Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn và Vũ Tiến Long ra tập riêng. Các cầu thủ này liên tục thực hiện các bài chạy từ đầu sân tới cuối sân trong lúc đồng đội nghỉ ngơi sau trận đấu.

Đây đều là những cầu thủ không được ra sân hoặc chỉ có ít phút thi đấu trong trận gặp U20 Hàn Quốc.

Theo dự kiến, sau trận đấu với U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo sẽ công bố 26 đến 27 cái tên nằm trong danh sách rút gọn chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới đây.

Sau hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo thu được khá nhiều kết quả. Thầy Park cho biết đã đặt ra 2 mục tiêu: thứ nhất kiểm tra sự ăn ý, kết hợp giữa cầu thủ quá tuổi với cầu thủ U23; thứ hai, khi Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh không ra sân, nhóm U23 đá thế nào.

Về danh sách U23 Việt Nam, thuyền trưởng người Hàn Quốc giữ lại 6-7 cái tên dự phòng trường hợp có cầu thủ mắc Covid-19 ở SEA Games 31. Như vậy, ông Park có thể chỉ loại 2-3 cầu thủ trong những ngày tới khi phải rút gọn 20 người đăng ký dự giải.

Vào đầu tháng 5 tới, U23 Việt Nam sẽ di chuyển đến Phú Thọ và dự kiến ở tại khách sạn tiêu chuẩn “5 sao” Sài Gòn Phú Thọ (Thành phố Việt Trì). Ngoài ra, các học trò của HLV Park Hang Seo còn được bố trí một sân tập riêng biệt. Trong khi đó, 4 đội tuyển còn lại của bảng A sẽ ăn ở tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ. Đây đều là những khách sạn được đánh giá có chất lượng tốt nhất tại tỉnh Phú Thọ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận định, qua 2 trận đấu, BHL đã thu được nhiều kết quả tốt. Nhưng để chốt được danh sách thì sẽ cần thêm thời gian.

"Ở giải lần này, dù giải đấu quy định là 20 cầu thủ nhưng chúng tôi phải duy trì thêm 6-7 cầu thủ trong trạng thái tập luyện. Theo điều lệ của giải, nếu ai dương tính với Covid-19 thì có thể thay và lúc đấy chúng tôi phải nhanh chóng có sự thay đổi. Dù tôi có sự lựa chọn trong đầu nhưng luôn phải duy trì 26-27 cầu thủ trong danh sách" - HLV Park Hang Seo giải thích thêm.

Vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam cũng cho biết, bản thân ông không khẳng định sẽ có thể cùng U23 Việt Nam vô địch mà sẽ chỉ hứa sẽ cố gắng thi đấu hết sức: "Có lẽ để nói vô địch được không thì tôi không biết được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ mà nói là vô địch mà không được thì mọi người "nói" tôi mất. Tôi chỉ có thể nói được là sẽ cố gắng hết sức" - HLV Park Hang Seo cho biết.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại