Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:50
RSS

Thêm 2 cầu thủ được triệu tập bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam

Thứ ba, 26/04/2022, 09:30 (GMT+7)

Do đang ở Hà Nội, nên Hai Long đã sớm hội quân cùng U23 Việt Nam ngay sau khi quyết định triệu tập được đưa ra.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã triệu tập bổ sung tiền vệ Hai Long của Hà Nội FC lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Trước đó khi chốt danh sách sơ bộ vào hồi đầu tháng Tư, việc ông Park không điền tên Hai Long đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Thời điểm đó, tiền vệ sinh năm 2000 bày tỏ sự hụt hẫng nhưng cũng nhấn mạnh sẽ tiếp nỗ lực hơn nữa để hướng tới cơ hội trong tương lai. Và với việc được HLV Park Hang Seo bổ sung gấp, cơ hội dự SEA Games 31 lại mở ra với Hai Long.

Do đang ở Hà Nội, nên Hai Long đã sớm hội quân cùng U23 Việt Nam ngay sau khi quyết định triệu tập được đưa ra. Ngay trong buổi tập chiều 25/4, Hai Long đã tham gia cùng các đồng đội và tiền vệ đã cho thấy sự bắt nhịp nhanh.

Tiền vệ Hai Long được triệu tập bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam
Tiền vệ Hai Long được triệu tập bổ sung lên tuyển U23 Việt Nam

 

Cùng với Hai Long trong buổi chiều ngày 25/4, tiền đạo Lê Minh Bình của HAGL cũng được gọi triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam.

Minh Bình là tài năng trưởng thành từ khóa 3 học viện bóng đá HAGL JMG. Cầu thủ này từng gây ấn tượng ở các lứa trẻ của bóng đá Việt Nam. Anh cũng từng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội nhưng sau đó bị gạch tên khỏi vòng loại U23 châu Á 2022.

Tuy nhiên trong bối cảnh các chân sút trẻ của U23 Việt Nam đang thể hiện không như kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc, cơ hội đã xuất hiện với Lê Minh Bình. 

Với kỹ thuật và tốc độ ấn tượng, Minh Bình đã được đặt biệt danh là "Văn Toàn đệ nhị". Và nếu có một màn thể hiện tốt trong giai đoạn tập luyện sắp tới, rất có thể là tiền đạo của HAGL sẽ có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam tham dự kỳ SEA Games 31 sắp tới.

U23 Việt Nam hiện đang trong quá trình chuẩn bị tích cực để hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Đội quân của HLV Park Hang Seo vừa có 2 trận giao hữu với U20 Hàn Quốc với kết quả thắng 1, hòa 1.

Trong 2 trận đấu này, thầy Park đã sử dụng 28/32 cầu thủ. 4 cái tên không được ra sân phút nào gồm: tiền đạo Trần Văn Đạt, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, trung vệ Trần Quang Thịnh và Liễu Quang Vinh.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mỗi đội bóng sẽ được đăng ký 20 cầu thủ. Trường hợp có ca mắc COVID-19, các đội có quyền thay tối đa 15 người.

“Tuy nhiên các trường hợp thay thế phải thuộc danh sách 50 cầu thủ đăng ký trước đó. Hiện VFF đã hoàn tất danh sách đăng ký sơ bộ”-TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết. Quy định trên nhằm giúp các đội bóng đảm bảo quân số thi đấu trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hiện hữu.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam chung bảng với U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Lester. Tất cả các trận đấu của bảng A diễn ra tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Nếu vào bán kết, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở địa điểm này.

Toàn đội sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội tới hết ngày 30/4 rồi sau đó di chuyển lên Phú Thọ - địa điểm tổ chức bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Hạn chót để HLV Park Hang-seo chốt danh sách 20 cầu thủ dự giải (đã bao gồm 3 cầu thủ quá tuổi: Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh) là ngày 5/5.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại