Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:30
RSS

Ông Nawat muốn trao lại bản quyền Miss Grand Thailand cho 'gà cưng' Engfa Waraha

Thứ năm, 10/11/2022, 15:35 (GMT+7)

Ngày 9/11, chủ tịch Miss Grand International (bao gồm Miss Grand Thailand) - ông Nawat Itsaragrisil đã tổ chức buổi họp báo để công bố một số thông tin mới liên quan đến hai đấu trường sắc đẹp lớn mà ông đang sở hữu.

Theo đó, trong họp báo mới nhất, chủ tịch Nawat đã có những phát ngôn mới khiến nhiều người bất ngờ.

Đầu tiên, ông lên tiếng khẳng định, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2023 (Miss Grand International) vẫn được tổ chức tại Việt Nam bởi các hồ sơ pháp lý đã đều ký kết theo thỏa thuận giữa hai bên. 

Chủ tịch Nawat thừa nhận, ngay sau khi đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân trượt Top 10 cuộc thi năm nay, tài khoản Instagram của Miss Grand International tụt từ 6 triệu xuống 5,3 triệu. Tất cả lượt theo dõi bị hủy đều là Việt Nam, nguyên nhân là bởi Thiên Ân không có trong top 10, chính vì thế chủ tịch Nawat lo lắng sẽ không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả Việt Nam sau một loạt ồn ào hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022. 

Ông Nawat muốn trao lại bản quyền Miss Grand Thailand cho 'gà cưng' Engfa Waraha

Ông Nawat nói: "Sau khi công bố Top 10, tôi sốc vì tài khoản Miss Grand International bị hủy theo dõi nhiều. Tôi phải chạy vào hậu trường, mở điện thoại, và phát hiện có chuyện gì đó đã xảy ra. Lượng theo dõi từ 6 triệu xuống 5,3 triệu, con số vẫn tiếp tục giảm".

Phát ngôn gây chú ý nhất của vị chủ tịch trong buổi họp báo chính là ông tuyên bố muốn trao lại bản quyền Miss Grand Thailand cho Hoa hậu đương nhiệm Engfa Waraha. Điều này có nghĩa ông Nawat đang có ý định từ bỏ ghế chủ tịch và để "gà cưng" nắm toàn quyền điều hành cuộc thi. 

Ông Nawat muốn trao lại bản quyền Miss Grand Thailand cho 'gà cưng' Engfa Waraha

Nhiều fan của các cuộc thi sắc đẹp khá sốc trước tuyên bố này của Chủ tịch Nawat. Trước đây, "ông trùm hoa hậu" Thái Lan từng tuyên bố chỉ chuyển nhượng lại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan với mức giá khoảng 800 triệu bath (hơn 538 tỷ đồng) nên việc ông quyết định giao lại cuộc thi sắc đẹp đình đám nhất tại quê nhà cho Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình 2022 - Engfa Waraha cho thấy mối quan hệ giữa ông và người đẹp sinh năm 1995 rất thân thiết. 

Đồng thời trong họp báo, ông cũng lên tiếng về ồn ào kiện tụng của một trong những nhà tài trợ của cuộc thi. Ông cho biết: "Tôi đã đọc về việc cá nhân nộp đơn tố cáo tội phạm tại Sở cảnh sát Phra Khanong nhưng tôi không biết, khi nào cảnh sát sẽ gọi chúng tôi đến để điều tra. Nếu được gọi, chúng tôi sẵn sàng đi. Chúng tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ, trò chuyện với thái độ tôn trọng và thấu hiểu. Chúng tôi không bao giờ tấn công bất cứ ai. Tôi muốn các bạn hiểu rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối".

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại