Thứ sáu, 19/04/2024 | 03:12
RSS

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil bị nhà tài trợ khởi kiện

Thứ năm, 03/11/2022, 10:44 (GMT+7)

Công ty xổ số trực tuyến Hong Thong Lottery Office - nhà tài trợ chính của Miss Grand International thông báo chấm dứt hợp đồng và chuẩn bị khởi kiện ông Nawat vì hành vi phỉ báng.

Sau đêm thi chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia, ngài Chủ tịch Nawat Itsaragrisil đã phải đối diện với vô số những ồn ào, nhận về nhiều ý kiến trái chiều, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín cuộc thi.

Mới đây nhất, trang TNews và Thaiger đưa tin Giám đốc điều hành công ty xổ số trực tuyến tại Thái Lan Hong Thong Lottery Office, đồng thời là nhà tài trợ chính của Miss Grand International (MGI - Hoa hậu Hoà bình quốc tế) đã chính thức chấm dứt hợp đồng và nộp đơn kiện ông Nawat Itsaragrisil về hành vi đăng tải thông tin sai lệch tại Sở cảnh sát Phra Khanong. Ngoài ra, ít nhất 10 người bình luận sai lệch, phỉ báng cũng có liên quan đến vụ việc.

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil bị nhà tài trợ khởi kiện

Phía công ty Hong Thong Lottery Office có mặt tại đồn cảnh sát Phra Khanong để nộp đơn kiện ông Nawat Itsaragrisil.

Theo ông Thitapa, bài đăng ngày 16/10 của ông Nawat Isarakraisil bóp méo thông tin khiến công ty xổ số bị thiệt hại hàng triệu baht.

Đơn vị tài trợ cho hay họ không cần lời xin lỗi mà yêu cầu Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình quốc tế đền bù bằng tiền.

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil bị nhà tài trợ khởi kiện

Đơn kiện ông Nawat Isarakraisil. 

Cụ thể, ngày 16/10/2022 ông Nawat đã có bài đăng trên facebook cá nhân của mình với nội dung: “Khi trao tiền cho người trúng giải nhất xổ số, bạn xin xem vé số trúng giải nhưng họ không cho phép, có nên đi chụp hình lúc trao tiền để PR không? Xin ý kiến từ người hâm mộ”.

Chủ tịch Hoa hậu Hoà bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil bị nhà tài trợ khởi kiện

Ông Thitapa cho rằng bài đăng của ông Nawat không tôn trọng đối tác kinh doanh gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị tài trợ.

Hiện bài viết ngày 16/10 đã biến mất khỏi trang cá nhân của ông Nawat nhưng ông vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nawat Itsaragrisil sinh năm 1973. Ông từng là người dẫn chương trình, nhà sản xuất truyền hình có tiếng tại Thái Lan.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại