Thứ năm, 25/04/2024 | 14:48
RSS

Ở những quốc gia này, "yêu" động vật là hành vi được quy định bằng luật

Thứ ba, 08/11/2016, 19:05 (GMT+7)

Đức, Na Uy, Thụy Điển, Anh, Đan Mạch đều đã thông qua đạo luật cấm "yêu" động vật. Ở Mỹ, tiểu bang Florida (Mỹ) cũng ban hành một bộ luật mới trong đó nghiêm cấm mọi hành vi giao cấu với động vật.

Từ năm 2011, giới chức tại tiểu bang Florida (Mỹ) đã chính thức ban hành một bộ luật mới trong đó nghiêm cấm mọi hành vi giao cấu với động vật kể từ ngày 1/10.

Sau nhiều tranh cãi, vào hôm 30/9/2011, dự luật thượng viện 344 với nội dung nghiêm cấm mọi hoạt động tình dục và hành vi giao cấu với động vật đã được thông qua tại Florida – một tiểu bang lớn ở Mỹ

Theo đó, bất cứ ai có hành vi giao cấu với động vật ở Florida nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý theo đúng các điều luật hiện hành. 

Bên cạnh đó, năm 2012, Đức đã lên kế hoạch sẽ phạt tiền nặng đối với những người có quan hệ tình dục với động vật. Số tiền phạt lên tới 25.000 euro.

Việc ban hành lệnh cấm này nằm trong kế hoạch sửa đổi luật bảo vệ động vật của nước Đức. Việc quan hệ tình dục với động vật được hợp thức hóa ở Đức từ năm 1969 và các nhóm bảo vệ động vật đã vận động hành lang để cấm các loại hình sinh hoạt này. 

Hành vi "yêu" động vật bị cấm ở nhiều quốc gia. Ảnh minh họa

Quan hệ tình dục với động vật từ lâu đã bị cấm ở một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Thụy Sĩ và cả quốc gia tự do về tình dục như Hà Lan. Thụy Điển cũng sẽ ban hành lệnh cấm.

Năm 2015, Đan Mạch cũng đã chính thức ban hành quy định cấm con người quan hệ tình dục với động vật.

Trước đây nước này cho phép con người quan hệ tình dục với động vật, miễn là họ không gây tổn thương cho chúng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lương thực và Nông nghiệp Dan Jorgensen cho rằng đây là điều không thể chứng minh trong thực tế.

"Luật pháp hiện hành không đủ để bảo vệ các loài động vật, thật khó để chứng minh rằng một con vật bị con người ép quan hệ tình dục. Đó là lý do vì sao tôi nghi ngờ về điều này". Ông Dan Jorgensen viết  trong một bài xã luận.

Với việc thông qua đạo luật này, Đan Mạch đã trở thành quốc gia Bắc Âu cuối cùng chính thức ban hành quy định cấm con người quan hệ tình dục với động vật.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus