Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:09
RSS

Nước thứ hai phê chuẩn vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech

Thứ bảy, 05/12/2020, 11:14 (GMT+7)

Bahrain mới đây công bố đã phê chuẩn dùng khi khẩn cấp với vắc xin ngừa Covid-19 do hai hãng Pfizer và BioNTech phát triển.

Theo hãng tin AFP, bà Mariam al-Jalahma, CEO Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia Bahrain cho biết việc phê chuẩn vắc xin của Pfizer-BioNTech đã giúp tăng thêm một lớp phòng vệ quan trọng hơn nữa trong các nỗ lực phòng chống đại dịch covid-19 của nước này. Qua đó trở thành nước thứ hai trên thế giới sau Anh có quyết định này.

Tuy nhiên chính quyền Bahrain chưa thông báo cụ thể khi nào sẽ triển khai việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech. Cùng với đó, trong tháng 11, Bahrain cũng đã cấp phép sử dụng vắc xin Covid-19 của hãng dược Trung Quốc Sinopharm cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Quốc gia này tới nay đã ghi nhận hơn 87.000 ca Covid-19, trong đó có 341 người chết.

Trước đó, ngày 2/12, Anh trở thành nước đầu tiên công bố phê chuẩn vắc xin Covid-19 của hai hãng dược Đức, Mỹ phát triển, cho phép đưa vào sử dụng đại trà với các kế hoạch triển khai từ tuần tới. Ngoài ra nước này còn sẽ bồi thường tiền cho bất kỳ công dân nào gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.

Sau khi đối mặt với những ý kiến nghi ngờ, chất vấn từ giới chức Mỹ và EU về quá trình phê chuẩn quá nhanh, ngày 4/12 chính quyền Anh một lần nữa khẳng định việc quốc gia này cấp phép dùng đại trà với vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn.

Nước thứ hai phê chuẩn vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, nhiều nước như Na Uy, Thụy Điển và Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mới đây cũng đã đồng loạt công bố kế hoạch tiêm phòng vắc xin ngừa bệnh Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 5/12 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trên toàn cầu là 66.157.201 ca, trong đó có 1.522.918 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 45.763.170 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch hiện là 18.871.236 ca và 106.089 ca đang điều trị tích cực.

Ngày 4/12, thế giới có tới 147 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca Covid-19 mới; 99 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. So với các ngày qua, số ca tử vong và ca bệnh mới tại nhiều nước trên thế giới ghi nhận trong 24 giờ qua tăng mạnh.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng, với số ca mắc cao ở nhiều nước, nhất là tại châu Âu. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi hàng loạt quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN