Thứ bảy, 18/05/2024 | 15:31
RSS

Nữ sinh ở Thanh Hóa nuốt bàn chải đánh răng 20 cm vào bụng

Thứ tư, 06/09/2023, 22:13 (GMT+7)

Trong lúc đánh răng, không may bị trượt chân, nữ sinh 21 tuổi ở Thanh Hóa vô tình nuốt chiếc bàn chải đánh răng dài 20 cm vào dạ dày. Sau 2 ngày các bác sĩ nội soi lấy dị vật ra ngoài.

Nữ sinh ở Thanh Hóa nuốt bàn chải đánh răng 20 cm vào bụng. Ảnh: vnexpress.net

Nữ sinh ở Thanh Hóa nuốt bàn chải đánh răng 20 cm vào bụng. Ảnh: vnexpress.net

Báo Vnexpress thông tin, trong lúc đánh răng, không may bị trượt chân, nữ sinh 21 tuổi vô tình nuốt chiếc bàn chải đánh răng dài 20 cm vào dạ dày. Bệnh nhân hiện là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Sau khi nuốt, cô lo sợ nhưng không dám nói cho gia đình vì sợ bố mẹ lo lắng.

Hai ngày sau, bệnh nhân đau bụng, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kiểm tra. Kết quả chụp Xquang phát hiện hình ảnh dị vật là bàn chải đánh răng nằm trong dạ dày. Sau 10 phút nội soi, các bác sĩ đã lấy được chiếc bàn chải ra ngoài.

Bác sĩ Lê Văn Sơn, Phó trưởng Khoa Thăm dò Chức năng cho biết, do dị vật lớn, cứng, dài, nên khi thực hiện thủ thuật nội soi, bác sĩ phải thao tác cẩn thận, tỉ mỉ để tránh nguy cơ làm tổn thường dạ dày, thực quản người bệnh.

Cách đây 2 năm, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cũng tiếp nhận ca bệnh nhi bị nuốt bàn chải đánh răng vào bụng là bé H.M.N.H (13 tuổi, ngụ tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 

Báo Dân trí thông tin, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh táo nhưng lo lắng kèm theo triệu chứng đau bụng vùng thượng vị. Ngay lập tức, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã cho bệnh nhân siêu âm, chụp X-quang và phát hiện 1 bàn chải đánh răng trong dạ dày bệnh nhi.

Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành gây mê và nội soi dạ dày để gắp dị vật ra ngoài. Sau 1 giờ đồng hồ, các y bác sĩ đã gắp thành công bàn chải đánh răng từ bao tử của bệnh nhi ra ngoài. Sau đó bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi đã bị nuốt hoặc hóc dị vật cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và chữa trị. Không nên cố gắng tự lấy dị vật, tránh tình trạng để lâu ngày sẽ gây viêm, dẫn đến tắc, thủng ruột, tổn thương dạ dày, nguy hiểm tính mạng.

 

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại