Thứ tư, 24/04/2024 | 04:37
RSS

Người phụ nữ bị tắc ruột do vô tình nuốt phải hạt quả thanh trà

Thứ năm, 30/03/2023, 12:14 (GMT+7)

Sau khi ăn quả thanh trà và vô tình nuốt phải hạt, người phụ nữ 48 tuổi ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bị đau bụng phải nhập viện để nội soi lấy dị vật.


Các bác sĩ nội soi gắp dị vật đường tiêu hóa cho nữ bệnh nhân H. Ảnh BVCC/VTV.

Ngày 29/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An vừa nội soi thành công ca tắc ruột sau khi bệnh nhân ăn quả thanh trà và nuốt phải hạt.

Trước đó, ngày 28/3, nữ bệnh nhân N.T.H. (48 tuổi, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An do thấy đau bụng. 

Khai thác tiền sử, bệnh nhân H. cho biết, trước đó 5 ngày, bà có ăn quả thanh trà và đã nuốt phải hạt. Sau đó bà H. bị đau bụng không rõ nguyên nhân nên đến bệnh viện để khám.

Qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một dị vật trong dạ dày. Ê kíp mất 10 phút để đưa dị vật ra ngoài, là hạt thanh trà kích thước 3x4 cm bám thức ăn.

Theo Báo Vnexpress thông tin, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật ống tiêu hóa và lấy ra một khối dị vật bao gồm hạt quả thanh trà và thức ăn bám xung quanh. 

Rất may khối dị vật được lấy ra kịp thời nên chưa làm tổn thương thành ruột. Hiện bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện.


Quả thanh trà.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, hiện đang là mùa thanh trà, đây là thứ quả có hạt tròn, trơn, rất dễ bị trôi vào ruột khi ăn. Hạt quả thanh trà có đường kính to, cứng, nên dễ gây ra hiện tượng tắc đường tiêu hóa, thậm chí nếu để lâu hơn sẽ dẫn đến hoại tử đường ruột và những hậu quả khó lường khác.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại