Thứ sáu, 03/05/2024 | 06:26
RSS

Nữ sinh Đại học Khoa học Tự nhiên: Thành tích 'hiếm có', tốt nghiệp cử nhân xuất sắc trong 3 năm

Thứ hai, 11/09/2023, 06:15 (GMT+7)

Chỉ sau 3 năm học, nữ sinh này đã tốt nghiệp nhận bằng loại xuất sắc. Đây là trường hợp rất hiếm tại Đại học Khoa học Tự nhiên,

Đỗ Minh Ngọc tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên với thành tích xuất sắc chỉ trong 3 năm.

Đỗ Minh Ngọc tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên với thành tích xuất sắc chỉ trong 3 năm. Ảnh: vnexpress.vn

Minh Ngọc trúng tuyển trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2020 với ngành công nghệ sinh học. Trong khi bạn bè chỉ học từ 16-18 tín chỉ một học kỳ thì Ngọc đăng ký 25, rồi đến gần 30 tín chỉ trong năm thứ hai và ba. Nữ sinh theo dõi lịch học, thi của các lớp và tính toán để đăng ký nhiều môn nhất có thể.

Chia sẻ với báo Vnexpress, Ngọc cho biết, học nhiều môn có thuận lợi bởi các môn có những phần kiến thức liên quan đến nhau. Nữ sinh có thể dùng những gì học được ở môn này để áp dụng cho môn khác. Ngoài ra, vì học cùng anh chị khóa trên, Ngọc cũng học hỏi được nhiều về phương pháp, kiến thức

Phương pháo học của Ngọc là tận dụng triệt để thời gian trên lớp để ghi chép bài chi tiết, xem slide thầy cô gửi để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Khi về nhà, Ngọc chỉ mất một tiếng để ôn bài. Nữ sinh cũng thường xuyên học nhóm với các bạn, giải đề những năm trước để làm quen.

Các môn chuyên ngành không làm khó được nữ sinh từng giành giải ba học sinh giỏi môn Sinh cấp thành phố, đặc biệt khi kiến thức trong sách vở được áp dụng ngay vào thí nghiệm, thực hành.

TS Lê Thị Hồng Nhung, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên hướng dẫn Ngọc nghiên cứu khoa học, đánh giá nữ sinh cầu tiến, có phương pháp học tập.

"Minh Ngọc thông minh, nắm vấn đề nhanh và rất chủ động trong học tập cũng như triển khai đề tài nghiên cứu", cô Nhung nói. Cô cho rằng đó là lý do giúp Ngọc hoàn thành hết các nhiệm vụ học tập trong 3 năm để tốt nghiệp loại xuất sắc.

Chia sẻ với báo Tiền phong về dự định tương lai, Ngọc cho biết sẽ tiếp tục học thạc sĩ tại trường rồi tìm học bổng du học ở bậc học cao hơn. Vốn chỉ là lựa chọn thứ 2, nhưng khi học Công nghệ Sinh học, Ngọc nhận thấy lĩnh vực này thu hút cháu ở chỗ là luôn mang lại những kiến thức mới. Ngọc mong muốn sau này được làm việc tại các viện nghiên cứu vì lĩnh vực em quan tâm liên quan đến sinh học phân tử với sinh học tế bào. Đây là mảng khá hot hiện nay như tế bào gốc, sàng lọc di truyền ,....

 

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại