Thứ năm, 25/04/2024 | 23:11
RSS

Hé lộ nguyên nhân cử nhân kiến trúc chém đứt gân tay tài xế ô tô

Thứ ba, 11/12/2018, 11:58 (GMT+7)

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, anh Linh đã dùng ô đánh Phương đồng thời miệt thị là "đồ nhà quê" nên Phương bức xúc, dùng dao chém.

Ngày 10/12, Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Đình Phương (26 tuổi) nghi can đã dùng dao chém vào tay một tài xế xe ô tô do mâu thuẫn từ trước đó hơn 1 tháng.

Vụ việc xảy ra vào 10h30’ sáng 8/11/2018, trước cổng chợ Hưng Dũng nằm trên đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh, Nghệ An. Vào thời điểm đó, một chiếc xe ô tô lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Đình Phương. Khi tài xế xe ô tô xuống giải quyết vụ việc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi ẩu đả với nhau.

Đã bắt được cử nhân kiến trúc chém đứt gân tay tài xế sau 1 tháng
Hiện trường vụ việc. Ảnh: NLĐ & ANTĐ

Sau khi va chạm, hai bên lời qua tiếng lại, anh Linh cầm chiếc ô lao tới đánh Phương và nói "đồ nhà quê". Bị đánh lại bị chê bai, Phương chạy vào quán gần đó lấy con dao dài 40 cm đuổi chém. Anh Linh dùng tay đỡ bị Phương chém vào tay, bị thương anh Linh chạy vào một ki-ốt ven đường lánh nạn. Nạn nhân Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đứt gân, động mạch ở tay.

Được biết, Phương đã tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc, chưa có việc làm ổn định. Sau sự việc xảy ra, Phương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Phương bị bắt giữ sau đó khi trở về một phòng trọ ở TP Vinh thăm người yêu.

Liên quan đến vụ việc, trên nhiều diễn đàn có sự tranh cãi gay gắt. Đa phần đều lên án hành động côn đồ của Phương. Tuy nhiên, cũng có không ít người chê trách nạn nhân Linh. Chính anh Linh là người cầm ô đánh Phương trước. Nếu anh Linh xử lý sự việc mềm mỏng hơn thì sự việc đã không đi quá xa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN