Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:00
RSS

Số lượng cử nhân sư phạm tại Anh sụt giảm kỷ lục

Thứ tư, 07/12/2022, 15:38 (GMT+7)

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Anh, số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ở nước này đã rơi xuống mức thấp kỷ lục.


Tình trạng thiếu giáo viên tại Anh ngày càng trầm trọng.

Theo số liệu từ Bộ giáo dục Anh, số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ở Anh đã rơi xuống mức thấp kỷ lục với 29.000 cử nhân vào năm 2022, giảm 20% so với con số 36.000 vào năm 2021. Đáng chú ý, con số này thấp gần gấp đôi so với mức 40.000 cử nhân vào năm 2020.

Kéo theo đó, tỷ lệ tuyển dụng ở các trường trung học chỉ đạt 59% mục tiêu hàng năm của Bộ Giáo dục, thấp hơn tỷ lệ 79% vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa ngành Giáo dục Anh không đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh mới giáo viên Anh trong năm học 2022 - 2023.

Ông Geoff Barton, Tổng Thư ký Hiệp hội các nhà lãnh đạo trường học và cao đẳng Anh, đánh giá những con số trên không gây bất ngờ vì tình trạng thiếu hụt giáo viên đã trở nên nghiêm trọng.

“Nguyên nhân chính là do lương giáo viên Anh bị giảm 1/5 so với năm 2010, khiến ngành sư phạm trở nên kém cạnh tranh. Cộng với việc Chính phủ thiếu đầu tư ngân sách cho giáo dục, khối lượng công việc khổng lồ khiến nghề giáo trở nên kém hấp dẫn với người trẻ”, ông Barton phân tích.

Người phát ngôn của Bộ Giáo dục Anh cho biết: “Bộ Giáo dục hiểu rằng việc tuyển dụng giáo viên là một thách thức. Vì vậy, chúng tôi đã hành động nhằm nâng cao vị thế của nghề nghiệp quan trọng và danh giá này”.

Theo đó, Bộ Giáo dục cam kết tăng mức lương khởi điểm cho giáo viên lên 30.000 bảng vào năm 2023. Đồng thời, Bộ sẽ tăng các khoản hỗ trợ và học bổng cho các trường học.

 

Phạm Khánh - Theo TG
Theo Giáo dục & Thời đại