Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:40
RSS

Bắt giam nghịch tử đánh cha gãy xương sườn, mẻ xương ống chân

Thứ tư, 13/12/2017, 19:40 (GMT+7)

Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vừa bắt tạm giam 2 tháng đối với nghịch tử đánh cha gãy xương sườn, mẻ xương ống chân, người bầm tím...

Nóng: Bắt giam kẻ đánh cha gãy xương sườn, người bầm tím
Ông Năng bị con trai đánh gãy xương sườn, mẻ xương ống chân. Ảnh Dân việt.

Vào khoảng 15h chiều nay (13/12), cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, (Nghệ An) đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tới (SN 1987, ở xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) về tội "Cố ý gây thương tích".

Chiều 13/12, đại tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên - cho biết, hiện đã có kết luận giám định thương tích của ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959, trú xã Hưng Lợi) trong vụ việc bị con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1987) đánh đập hôm 22/11 vừa qua, theo báo Dân việt.

Theo đó, căn cứ quyết định trưng cầu giám định pháp y về tổn hại sức khỏe của Công an huyện Hưng Nguyên, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám định thương tích cho ông Nguyễn Võ Năng. 

Ngày 12/12, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An đã có kết luận giám định pháp y về thương tích của ông Năng. Qua giám định, ông Năng bị vỡ chếch đầu trên xương mác cẳng chân phải, hiện tại đang được bó bột; bị đánh vào hông trái gây gãy xương sườn 4,5 đường nách giữa bên trái.

Ngoài ra, ông Năng còn bị một số vết thâm tím tại cánh tay phải, cánh tay trái, dưới sau vai phải, dưới sau vai trái không ảnh hưởng chức năng. Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tổn hại sức khỏe của ông Năng do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 6%.

Trước đó, vào ngày 22/11, ông Nguyễn Võ Năng (58 tuổi), ở xóm 4, xã Hưng Lợi đã bị con trai là Nguyễn Văn Tới đánh bị thương nặng. Sau đó, ông Năng được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, ông Năng bị đánh mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím…, theo báo Người đưa tin. 

Theo Công an xã Hưng Lợi, đây không phải lần đầu ông N. bị Tới bạo hành, mà ông đã từng đã bị con đánh nhiều năm liền nhưng im lặng không tố cáo. Cuối tháng 7/2017, vợ ông Năng và Tới đã đuổi ông ra khỏi ngôi nhà 2 tầng đang sinh sống sang căn nhà hoang cũ gần đó để ở.

Nguyên nhân sự việc trên xảy ra là do ngày 22/11, bà Phạm Thị H. (57 tuổi - vợ ông Năng) bị mất số tiền 5 triệu đồng nên nghi ông Năng lấy. Tối cùng ngày, Tới đi làm về biết chuyện đã đánh đập cha mình.

Một người dân cho biết: “Đã nhiều lần tôi chứng kiến và nghe việc ông Năng bị con trai đánh đập. Chuyện xảy ra đêm 22/11, tôi cũng chứng kiến toàn bộ. Tôi không thể tin nổi con trai lại đánh đập cha mình dã man đến thế! Không những đánh, Tới còn mang xăng dọa đốt cha. Lúc đó có vợ ông Năng và mọi người vào can nên Tới không đổ xăng đốt”.

Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho rằng: “Quan điểm của lãnh đạo Công an huyện là phải làm thật nghiêm để xử lý. Không thể có chuyện vô phúc hay đạo lý nào mà con đánh cha vỡ đầu gối”.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN