Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:06
RSS

Nội bộ Indonesia nghi ngờ lẫn nhau, tan tành nhuệ khí trước trận đối đầu Việt Nam

Thứ bảy, 12/10/2019, 11:05 (GMT+7)

Ngay sau trận thua 0-5 trước UAE, HLV Simon McMenemy lập tức đổ lỗi cho giải quốc nội của Indonesia, vì giải này mà đội bóng "xứ Vạn đảo" suy yếu mới dẫn đến trận thua.

Theo Dân trí, ngay sau trận thua 0-5 trước UAE, HLV Simon McMenemy lập tức đổ lỗi cho giải quốc nội của Indonesia, vì giải này mà đội bóng "xứ Vạn đảo" suy yếu: “Cầu thủ Indonesia không đạt 100% phong độ và thể lực. Chúng tôi gặp bất lợi vì lịch thi đấu của giải trong nước”.

“Đội tuyển không thể có trong tay tất cả những cầu thủ tốt nhất, và các tuyển thủ không được nghỉ ngơi đầy đủ trước các trận đấu ở vòng loại World Cup” – HLV McMenemy nói thêm.

Được biết, thất bại trước UAE là thất bại thứ 3 liên tiếp của đội bóng xứ vạn đảo tại vòng loại World Cup. Ngoài thành tích toàn thua, Indonesia còn phải hứng chịu làn sóng chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục, thủng lưới đến 10 bàn sau chỉ 3 trận.

Ông McMenemy đổ lỗi cho giải vô địch quốc gia ảnh hưởng đến đội tuyển Indonesia, nhưng tờ Detik của xứ vạn đảo thậm đã đặt câu hỏi ngược lại với vị HLV gốc Scotland rằng: “Điều gì đang xảy ra với ông McMenemy? Điều gì đang xảy ra với đội tuyển?”.

Indonesia đến làm khách của UAE ở lượt trận thứ 3, bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong bối cảnh tinh thần xuống thấp sau 2 trận thua liên tiếp trước Malaysia (2-3) và Thái Lan (0-3). Bởi vậy, một trận thua nữa với đội bóng xứ Vạn đảo là điều khó tránh và thực tế, Indonesia không thể tạo nên một chút bất ngờ nào trước UAE.

Nội bộ Indonesia nghi ngờ lẫn nhau, tan tành nhuệ khi trước trận đối đầu Việt Nam 
Indonesia thua trận thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Zing

Nỗ lực cầm cự của Indonesia trước sức ép của đội chủ nhà chỉ kéo dài tới phút 41. Từ đường treo bóng bên cánh trái, thủ thành Wawan Hendrawan mắc lỗi phán đoán và không thể bắt dính bóng, tạo cơ hội cho Khalil Ibrahim dứt điểm cận thành, đưa UAE vượt lên.

Sang hiệp 2, hàng thủ Indonesia tiếp tục mắc lỗi sơ đẳng, giúp Ali Ahmef Mabkhout nhân đôi cách biệt ở phút 50. Đến phút 63, hậu vệ Indonesia để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, Ali Ahmef Mabkhout nâng tỷ số lên 3-0.

Ali Ahmef Mabkhout hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút 74 khi phá bẫy việt vị, băng xuống, vượt qua cả thủ môn Indonesia, kết thúc dễ dàng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 4-0.

Cuối trận, Indonesia cố gắng tìm bàn danh dự nhưng không thể tiếp cận khung thành UAE. Phút 90+2, Tareq Ahmed ấn định chiến thắng 5-0 cho UAE bằng một pha sút bồi sau khi thủ thành Indonesia không thể bắt dính bóng từ pha dứt diểm ngoài vòng cấm.

Trong khi đó, truyền thông Indonesia cho rằng trận đấu giữa đội nhà và Việt Nam ngày 15/10 sẽ quyết định cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV McMenemy tại vòng loại thứ 2.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN