Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:04
RSS

Những tin tức thể thao nổi bật ngày 6/7/2020: Văn Hậu có cơ hội ở lại SC Heerenveen

Thứ hai, 06/07/2020, 08:05 (GMT+7)

Văn Hậu có cơ hội ở lại SC Heerenveen; Bầu Đệ tiết lộ sốc về HLV Fabio Lopez; Seo Yong Duk muốn đóng góp nhiều hơn cho TP HCM...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 6/7/2020.

Văn Hậu có cơ hội ở lại SC Heerenveen

Với việc CLB Ajax Amsterdam đồng ý bán trung vệ Sven Botman cho CLB Lille với giá 8.5 triệu euro, SC Heerenveen sẽ nhận được 850.000 Euro tới từ nhà ĐKVĐ giải VĐQG Hà Lan. Đây là điều khoản mà hai câu lạc bộ đã ký khi Ajax Amsterdam cho Heerenveen mượn trung vệ này.

Văn Hậu có cơ hội ở lại SC Heerenveen
Văn Hậu có cơ hội ở lại SC Heerenveen

850.000 Euro có được từ thương vụ này sẽ giúp rất nhiều cho SC Heerenveen về mặt tài chính, đặc biệt trong việc vận hành đội bóng và ký hợp đồng với các cầu thủ. Trong đó có trường hợp của Đoàn Văn Hậu.

Bầu Đệ tiết lộ sốc về HLV Fabio Lopez 

CLB Thanh Hóa đã sa thải HLV Fabio Lopez sau 4 trận thua liên tiếp tại giải bóng đá V-League 2020 và vị HLV này đang làm hồ sơ để kiện đội bóng xứ Thanh lên FIFA.

Về vấn đề này Bầu Đệ chia sẻ với Zing: “Nguyên tắc bất di bất dịch trong bóng đá là dù đội đi đâu, thua hay thắng, HLV cũng phải cùng đội bóng. Chúng tôi đã mua vé máy bay cho cả đội, nhưng ông Lopez vẫn bỏ đi. Ông ấy đá xong trận với Quảng Nam rồi trốn đi luôn chứ có về lại CLB đâu”.

“Ông ấy trốn khỏi CLB chứ không đến thì làm sao mà giải quyết được. Tôi đã mời luật sư. Chúng tôi sẵn sàng đối diện với ông ấy trước tòa. Tôi nghĩ hẹn nhau ra tòa là cách giải quyết văn minh nhất”.

Seo Yong Duk muốn đóng góp nhiều hơn cho TP HCM

Tiền vệ Seo Yong Duk chia sẻ về bản thân sau những trận đấu thăng hoa trong màu áo CLB TP HCM: "Trong bóng đá, ghi được bàn thắng thì rất là vui. Nhưng nhiệm vụ của tôi là giữ và kiểm soát bóng để hỗ trợ đồng đội. Mục tiêu trong từng trận đấu của tôi không phải là ghi bàn. Tôi muốn đóng góp và hy sinh nhiều nhất vào thành tích chung của đội bóng.

Huấn luyện viên Chung Hae Seong luôn yêu cầu các cầu thủ cố gắng hết sức khi thi đấu vì 11 cầu thủ ra sân là 11 người đại diện cho câu lạc bộ. Đối với tôi, ghi bàn không phải quan trọng nhất, mục tiêu lớn nhất là giữ vững phong độ và giúp đội bóng giành chiến thắng.

Từng đội bóng sẽ có một lối chơi riêng. Trong trận Viettel, tôi cảm giác như họ muốn kiểm soát bóng nhiều hơn chúng tôi. Đà Nẵng thì lại muốn đá phòng ngự phản công nên mỗi lần ra sân tôi luôn cảm thấy bất ngờ vì không có đội nào có lối chơi giống nhau. Điều này làm tôi cảm thấy khá khó khăn” – theo Báo Lao Động.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN