Thứ năm, 25/04/2024 | 16:14
RSS

Bầu Đức thẳng thắn thừa nhận sự thật 'cay đắng' về HAGL

Thứ sáu, 03/07/2020, 09:24 (GMT+7)

Theo bầu Đức, ông không có ý định thay HLV ở thời điểm hiện tại bởi HAGL có thay HLV cũng không có gì khác biệt.

Sự kiện:
V.League 2020

Đã rất lâu, Bầu Đức không tới dự khán trên SVĐ Pleiku khi HAGL thi đấu tại sân nhà bởi ông rất bận với công kinh doanh của mình. Tuy vậy ông bầu phố Núi vẫn âm thầm dõi theo những bước tiến của Văn Toàn và các đồng đội cũng như những diễn biến của giải bóng đá quốc nội Việt Nam V.League.

Dù được đặt nhiều kỳ vọng, nhưng CLB HAGL đang thể hiện một phong độ hết sức phập phù ở mùa giải năm nay. Họ hiện đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với chỉ vẻn vẹn 9 điểm và không có nhiều thay đổi về chiến thuật so với mọi năm, khiến không ít các fan của đội bóng này cảm thấy có phần thất vọng.

HAGL có thay HLV cũng không vô địch được
Bầu Đức chưa có ý định cải tổ CLB HAGL

Thậm chí theo giới chuyên môn nhận định, nếu không sớm cải thiện chất lượng hàng phòng ngự, đội bóng của Bầu Đức sẽ phải vất vả trng cuộc chiến trụ hạng ở lượt về V.League 2020, giống như nhiều năm qua.

Chia sẻ về đội bóng do mình quản lý, Bầu Đức nói : "Tôi không có thói quen thay HLV mỗi khi đội sa sút nữa. HAGL bây giờ có sao chơi vậy, mình dở thì chấp nhận thôi. Thay HLV cũng có vô địch được đâu" - theo VnExpress.

Cựu phó chủ tịch VFF từng nhiều lần thừa nhận HAGL hiện tại chỉ 'đá cho vui' tại V.League, thậm chí còn khẳng định đội bóng mạnh như TP HCM cũng không thể vô địch V.League bởi một CLB không thể chống lại cả một liên minh của giải đấu.

Mới đây bầu Đức cũng tiết lộ, có thể sẽ mời HLV Park Hang Seo về dẫn dắt CLB HAGL nếu vị HLV Hàn Quốc không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

HAGL cũng là một trong những đội bóng thay nhiều HLV cũng như ngoại binh nhất ở đấu trường V.League trong vòng 5 năm qua, dù vậy thành tích của đội bóng cũng không mấy được cải thiện.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN