Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:42
RSS

HLV Park Hang Seo chỉ ra đối thủ đáng sợ nhất ở vòng loại World Cup

Thứ năm, 02/07/2020, 13:36 (GMT+7)

Không phải đội bóng hùng mạnh Tây Á là UAE, đối thủ khiến HLV Park Hang Seo lo lắng nhất tại Vòng loại World Cup 2022 lại đến từ ĐNÁ.

Trong ngày hội quân của U22 Việt Nam HLV Park Hang Seo đã không có mặt, thay vào đó ông tham dự sự kiện khai trương quán cafe mới của bầu Đức. Tại đây chiến lược gia Hàn Quốc có dịp gặp gỡ những ông bầu nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ những mối lo về các đối thủ tại vòng loại World Cup 2022 và nhận định Malaysia chính là đối thủ đáng gờm của đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới.

"Tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam có trận đấu trên sân khách với Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam. Tôi có vài mối lo cho trận đấu này. Thứ nhất, Malaysia đã có 4 cầu thủ nhập tịch và mới đây vừa nhập tịch thêm 3 cầu thủ nữa.

Thứ hai, sân Bukit Jalil của họ có sức chứa 80.000 khán giả. Sân thiết kế kín nên khi CĐV Malaysia hò hét cổ vũ âm thanh sẽ rất lớn. Điều này sẽ tạo áp lực cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã từng thi đấu trên sân này ở AFF Cup 2018 nên biết rất rõ", HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Quyết tâm lật đổ đội tuyển Việt Nam và góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia đã đẩy mạnh quá trình nhập tịch cầu thủ trong đó có nhiều hảo thủ rất chất lượng như Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi, Matthew Davies, La'Vere Corbin-Ong hay Brendan Gan...

HLV Park Hang Seo chỉ ra đối thủ đáng ngại nhất
HLV Park Hang Seo thận trọng trước trận gặp Malasia. Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó Việt Nam đang gặp không ít khó khăn trong quá trình nhập tịch cho Filip Nguyễn. Thủ môn Việt kiều Séc người đang có phong độ rất cao trong thời gian vừa qua tại giải bóng đá vô địch quốc gia của Séc.

Tại bảng G, đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu với chuỗi 5 trận bất bại có được 11 điểm, đứng thứ hai là Malaysia với 9 điểm trong khi đó Thái Lan và UAE lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4 với 8 và 6 điểm, tuy vậy đội bóng tây Á thi đấu ít hơn các đối thủ cùng bảng một trận.

Xếp cuối bảng G lúc này là Indonesia với 5 trận toàn thua, chưa có được điểm nào và gần như hết cơ hội đi tiếp. Theo giới chuyên môn nhận định, với điểm số hiện tại tuyển Việt Nam chỉ cần giành thêm được 6 điểm trong 3 lượt trận cuối là chắc suất vào vòng loại thứ 3 mà không cần quan tâm tới các cặp đấu khác. Trong trường hợp chỉ đội bóng áo đỏ chỉ giành được 4 điểm ở 3 lượt trận cuối chúng ta sẽ đánh mất cơ hội tự quyết ở bảng đấu này.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN