Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:49
RSS

Nhóm thanh niên đập phá quán ăn 'chặt chém' khách ở Bến Lức bị khởi tố

Thứ sáu, 17/05/2019, 07:33 (GMT+7)

Trong lúc cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc quán ăn bị tố chặt chém, hành hung khách thì bất ngờ 1 nhóm đối tượng đã xong đến quán này đập phá tành bành.

Tin mới về nhóm đập tanh bành quán ăn chặt chém hành hung khách
Quán ăn bị tố chặt chém, hành hung khách bị đập phá tanh bành. Ảnh: DV​

Liên quan vụ quán ăn Bảo Châu (ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị tố “chặt chém” rồi hành hung khách hàng bị đập phá tanh bành gây xôn xao dư luận, chiều 16/5, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức cho biết, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Bến Lức đã có quyết định khởi tố nhóm côn đồ đập phá quán ăn nói trên về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra, sau khi thông tin về việc quán ăn Bảo Châu chặt chém và đánh chảy máu đầu khách được đăng tải trên MXH đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Trong lúc cơ quan chức năng vẫn đang xác minh vụ việc thì nhóm Dương Hoài Phong (20 tuổi) và Ngô Minh Khánh (18 tuổi, cùng ngụ huyện Bến Lức) rủ Nguyễn Duy Khánh (22 tuổi, ngụ xã Bình Đức) đến quán Bảo Châu để 'xử lý'. Thấy ít người lại sợ nhóm thân nhân chủ quán hành hung, 3 đối tượng trên liền gọi thêm 7 thanh niên được coi là "giang hồ" trên mạng cùng tham gia.

Cả nhóm hẹn gặp nhau tại ngã ba Bình Ảnh, ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa rồi chạy xe lên quán cách đó 2 cây số. Vào tới nơi, chẳng cần hỏi câu nào, nhóm này lao vào cầm hung khí "vô tư" đập phá bàn ghế, ly chén, tủ kiếng đựng thức ăn.

Chủ quán bỏ chạy, ông Lê Văn Cầm (SN 1953, cha chủ quán) đến can thiệp liền bị nhóm người này đánh gây thương tích ở đầu, tay phải đưa bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, nhóm côn đồ lên xe chạy về hướng thị trấn Bến Lức, sau đó mạnh ai nấy đi về. Só tài sản được Hội đồng định giá huyện xác định thiệt hại tổng cộng 4,5 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm này đã bị công an triệu tập để phục vụ điều tra.

Trước đó, chiều 1/5 anh M. (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chở vợ và hai con nhỏ từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, do trời mưa lớn nên anh M. dừng xe ghé vào một quán không tên ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để trú. Quán này sau đó được xác định là quán cơm Bảo Châu là bà Lê Thị Kim Huệ làm chủ.

Tại đây, anh M. hai chai nước ngọt và lúc tính tiền, nữ chủ quán (khoảng 40 tuổi) thông báo 2 chai nước giá 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh M. nói: "chắc bán một lần" rồi trả tiền bình thường. Lúc này, nữ chủ quán nghe vậy liên quát “Đúng, tao bán một lần”.

Cùng lúc này, một người khách bàn kế bên đang ăn hủ tiếu nói rằng bị quán này “chặt chém” 100.000 đồng/tô hủ tiếu bình dân. Vợ chồng anh M. ngạc nhiên nên hỏi lại “100.000 đồng một tô luôn à?”. Sau đó, anh M. bị nữ chủ quán hô hoán, gọi những người thân trong nhà đánh anh này chảy máu đầu. Dù vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn vì các đối tượng rất mạnh động.

Sự việc chỉ dừng lại khi công an địa phương xuất hiện, can thiệp đưa anh M. đến trạm y tế xã băng bó vết thương. Những người có liên quan được công an mời về trụ sở làm việc. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận đã lên tiếng chỉ trích vì hành vi "chặt chém" cũng như thói côn đồ của chủ quán. Chiều 2/5 bất ngờ có hơn 10 người xông vào quán ăn đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán, chém người trọng thương.

Liên quan đến vụ việc, chủ quán cơm Bảo Châu là bà Lê Thị Kim Huệ (SN 1991, ngụ Cần Thơ) cùng chồng Trần Văn Ngoan (SN 1977, quê ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) cùng một số người nhà hành hung ông Nguyễn Xuân Quang M. bị phạt hành chính 13,2 triệu đồng. 

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN