Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:48
RSS

Quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Long An: Thông tin mới đầy bất ngờ

Chủ nhật, 05/05/2019, 11:05 (GMT+7)

Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết số thanh niên vây đánh khách hàng tố quán chặt chém không ai khác chính là người thân của chủ quán.

Quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Long An: Đánh khách là anh em ruột chủ quán
Hình ảnh quán nước của bà Huệ bị đập phá sau khi bị tố "chặt chém"

Liên quan đến vụ quán ăn Bảo Châu ở Long An bị tố “chặt chém” rồi hành hung khách hàng, mới đây, bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) chủ quán cho biết đã gửi lời xin lỗi đến vị khách bị đánh và tuyên bố đóng cửa quán chuyển đi nơi khác, theo Sao star.

Trong một diễn biến khác có liên quan, theo Người lao động, sáng 5/5, Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã báo cáo UBND huyện toàn bộ 2 vụ đánh người và đập phá quán Bảo Châu do bị tố có hành vi "chặt chém" khách.

Theo đó, số thanh niên vây đánh khách không ai khác chính là người thân của bà Lê Thị Kim Huệ. Bao gồm chồng chủ quán tên Trần Văn Ngoan (42 tuổi, quê Tây Ninh), cùng ba anh, em vợ là Lê Chí Tâm (36 tuổi, ngụ xã Định Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp), Lê Minh Cảnh (26 tuổi, ngụ quận Ô Môn, Cần Thơ), Lê Chí Tâm (17 tuổi, ngụ Cần Thơ). 

Quán ăn bị tố 'chặt chém' ở Long An: Đánh khách là anh em ruột chủ quán
Anh Quang bị hành hung đổ máu vì cho rằng nói quán ăn “chặt chém”

Trước đó vào khoảng 18h ngày 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Cẩm Duyên (35 tuổi) và 2 con nhỏ ghé vào quán nước. Tại đây, vợ chồng anh Minh bị chủ quán (khoảng 40 tuổi) "hét" giá 60.000 đồng cho 2 chai nước ngọt. Thắc mắc về cái giá gấp 3 lần bình thường cùng với câu nói đùa "chắc chỉ bán một lần", vợ chồng anh bị nữ chủ quán quát nạt.

Thấy sự việc "chặt chém" xảy ra, một người khách khác cho biết, quán này bán 1 bát hủ tíu với giá 100.000 đồng. Nghe vậy, vợ chồng anh Minh quay lại bắt chuyện với người khách này thì bị chủ quán hăm dọa, gọi người tới đánh làm nạn nhân chảy máu đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 2/5, một nhóm người lạ mặt kéo đến đập phá quán vì bức xúc chuyện chủ quán "chặt chém", hành hung khách. Tài sản thiệt hại được thống kê gồm 50 chai nước ngọt,10 ghế nhựa, 3 bàn, 2 tủ cơm … tổng cộng tài sản hư hỏng trị giá 4,5 triệu đồng.

Công an huyện cho biết do tài sản thiệt hại ở đây chưa đến mức 5 triệu đồng nên có thể sẽ xem xét xử lý bằng biện pháp hành chính.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương thu thập chứng cứ để xử lý những cá nhân có liên quan và nhanh chóng giải quyết ổn định trật tự xã hội ngay tại địa bàn. 

Mai Anh (t/h)
theo Trí Thức Trẻ