Thứ năm, 18/04/2024 | 11:19
RSS

Nhóm chém người ở Bệnh viện E bị công an tạm giữ

Thứ năm, 24/09/2020, 17:03 (GMT+7)

Những người bị tạm giữ gồm Hoàng Ngọc Bình (39 tuổi), Hoàng Ngọc Khang (23 tuổi) và Hoàng Ngọc Trung (17 tuổi, cùng ở huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo Zing, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang tạm giữ nhóm người liên quan vụ ẩu đả tại Bệnh viện E. Người bị chém đứt gân tay là Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Chiều 23/9, ông Hùng và Hoàng Ngọc Bình (cùng là tài xế xe ôm) xảy ra mâu thuẫn trước cổng Bệnh viện E. Trong lúc xô xát, ông Hùng cầm gạch đánh vào đầu khiến đối phương bị thương.

Ông Bình sau đó gọi Khang và Trung đến trả thù. Nhóm này đuổi chém khiến ông Hùng bị đứt gân tay. Khi đó, Công an phường Nghĩa Tân cùng lực lượng an ninh bệnh viện đã khống chế những người liên quan.

Nhóm chém người ở Bệnh viện E bị công an tạm giữ
Nhóm người tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Như Dân Việt đã thông tin, vào chiều 23/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng bằng dao giữa 2 tài xế xe ôm công nghệ trong sân Bệnh viện E Hà Nội Đối tượng cầm dao rượt đuổi rất hung hăng khiến không ít người sợ hãi.

Hậu quả vụ hỗn chiến đã khiến 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, người còn lại cũng bị thương ở phần đầu.

Một số nhân chứng cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc nam thanh niên dùng gạch đập vào đầu người lái xe ôm trung niên. Sau đó, người đàn ông đã gọi thêm người đến Bệnh viện, dùng dao "xử lý" nam thanh niên đã đánh mình.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an phường Nghĩa Tân đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và bảo vệ bệnh viện E nhanh chóng khống chế, bắt giữ những đối tượng có liên quan.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN