Thứ năm, 25/04/2024 | 23:16
RSS

Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt chém người bán bánh mì

Thứ hai, 21/09/2020, 16:17 (GMT+7)

Ngày 21/9, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra truy xét vụ việc người đàn ông bán bánh mì bị đuổi đánh trên địa bàn.

Theo tin tức từ PLO, hơn 4 giờ sáng ngày 21/9, người đàn ông đứng bán bánh mì ở khu vực gần hầm chui Tân Tạo (đoạn trước Công ty Pouyuen, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì một nhóm bốn người đi trên hai xe máy lao tới tấn công.

Nhóm này cầm theo hung khí, đánh chém tới tấp khiến người đàn ông bỏ chạy nhưng không kịp. Nạn nhân bị thương nằm tại chỗ, riêng nhóm chém người nhanh chóng rời đi.

Người dân sau đó đưa người bán bánh mì đi cấp cứu. Công an quận Bình Tân cũng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ.

Ban đầu, khoa cấp cứu bệnh viện Quốc Ánh cho biết, khoảng 4 giờ 49 phút ngày 21/9, có tiếp nhận bệnh nhân tên Đ.V.B. (36 tuổi, quê An Giang).

Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt chém người bán bánh mì
Hiện trường vụ việc. Ảnh: PLO

Ông B. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa vết thương vai và cánh tay phải, vết thương hở sau ngực; vết thương ở đùi phải; đa vết thương hở ở cẳng chân và bàn chân phải, nghi là vết chém. Sau khi sơ cứu nạn nhân được chuyển lên bệnh viện 115 để tiếp tục điều trị.

Trước đây, từng có vụ người bán bánh mì bị chém thương tích từng xảy ra cũng tại địa điểm này. Khoảng 7h sáng ngày 7/2, trên Quốc lộ 1 trước cổng Công ty PouYuen, quận Bình Tân, người dân thấy một nhóm khoảng 3 người gồm cả nam lẫn nữ trong lúc buôn bán tại đây xảy ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, một người đàn ông cầm dao dùng để chặt thịt bán bánh mì rượt đuổi người nam kia bỏ chạy. Chạy được một đoạn người nam này té ngã và bị người đàn ông cầm dao xông đến chém.

Vụ việc được người dân can ngăn, nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng làm rõ nguyên nhân.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN