Thứ năm, 25/04/2024 | 03:01
RSS

Vụ chém người tử vong ở quán nhậu tại TP.HCM: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm

Thứ hai, 21/09/2020, 12:01 (GMT+7)

Thấy bạn gái gọi điện báo bị chọc ghẹo ở quán nhậu, thanh niên 10X rủ bạn vác mã tấu chém 4 người thương vong.

Sự kiện:
TP.HCM

Bạn gái bị chọc ghẹo ở quán nhậu, thanh niên vác mã tấu chém 4 người thương vong

Ngày 21/9, Công an quận 12, TPHCM cho NLĐ biết, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tươi (SN 2001, ngụ X.Định Thành, H.Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Trường (SN 1996, ngụ P.Việt Hòa, TP.Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, rạng sáng ngày 20/9, anh Hồ Chí Ph. (SN 2001, quê tỉnh An Giang) cùng nhóm bạn khoảng 8 người ngồi nhậu tại quán hải sản ngay góc đường số 18- M1 thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

Lúc này, 1 nhóm khách khác ngồi nhậu ở bàn kế bên, trong đó có 2 cô gái trẻ tuổi. Sau đó, nhóm Ph. chọc ghẹo 2 cô gái, làm cho 1 cô bực tức gọi điện cho bạn trai là Nguyễn Văn Tươi đến 'xử'. Ngay sau đó, Tươi liền lấy 1 cây mã tấu và 1 cây gậy bóng chày để lên xe máy, rồi rủ Nguyễn Xuân Trường (người bạn vừa từ tỉnh Hải Dương vào TPHCM chơi) đi cùng đến quán nhậu.

Tờ CAND đưa tin, khi tới quán nhậu, nhóm Tươi xông vào gặp nhóm Phúc hỏi chuyện thì phát sinh cự cãi dẫn đến xô xát giữa 2 bên. Thấy nhóm Tươi có mang theo hung khí nên nhóm Ph. hoảng sợ bỏ chạy. Thấy vậy, Tươi và Trường dùng xe máy đuổi theo. Khi anh Ph. chạy vào một bãi gửi xe trên địa bàn quận 12 thì nhóm Tươi đuổi kịp, chém anh Ph. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngoài ra, nhóm Tươi còn cầm hung khí tấn công ba người trong bãi xe vì nhầm tưởng là nhóm anh Ph. Vụ việc khiến anh Ph. trọng thương, tử vong sau đó. Hai người trong bãi xe cũng bị thương. Sau khi gây án, hai đối tượng đã tẩu thoát.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, xác minh điều tra, rà soát truy bắt các đối tượng gây án.

Đến 12 giờ cùng ngày, Công an quận 12 đã bắt được hai tên hung thủ là Nguyễn Văn Tươi và Nguyễn Xuân Trường. Lúc đầu cả hai quanh co chối tội. Nhưng, bằng những chứng cứ và lập luận sắc bén, cả Tươi và Trường đã thành khẩn khai nhận tội.

Ngoài ra, công an cũng thu giữ được số vật chứng gồm: 1 dao tự chế, 1 gậy bóng chày, 1 xẻng, 1 xe máy hiệu Winner. Xác minh nhanh, Công an quận 12 xác định trước khi gây án Trường từng có 2 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN