Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:50
RSS

Nhờ trông nhà, cháu gái "rút ruột" 150 triệu của chú

Thứ sáu, 02/12/2016, 08:04 (GMT+7)

Lợi dụng lúc gia chủ đi vắng, cô cháu gái đã phá cửa, cạy tủ lấy trộm tiền của chú ruột sau đó tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Công an huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố  bị can với Phạm Thị Kim Thanh (SN 1986, trú tại xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) để điều tra hành vi lấy trộm tiền của chú ruột, tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng. Thông tin trên Dân trí.

Trước đó, vào khoảng 6h30 sáng ngày 14/11, chú ruột Thanh là ông Phạm Thiện (SN 1963, trú cùng địa phương) có việc riêng phải đi xa nên nhờ Thanh đến trông nhà.

Lấy trộm tiền nhà chú ruột khi được nhờ trông nhà

Số tiềnThanh lấy trộm nhà chú ruột bị công an thu giữ

Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Thanh đã nổi lòng tham, Thanh đã dùng kéo mở chốt khóa cửa nhà sau để lẻn vào nhà lớn, sau đó, cạy bung khóa sập gỗ lục tìm và lấy trộm toàn bộ số vàng, tiền mà ông Thiện cất giữ trong đó

Theo Dân Việt, sau khi lấy được số tài sản của ông chú, Thanh tạo hiện trường giả rồi gọi điện cho chú mình,thông báo có trộm đột nhập.

Nhận được đơn trình báo của gia chủ, qua đấu tranh khai thác, 2 hôm sau CA huyện Quảng Điền xác định chính Thanh là nghi phạm lấy trộm nhiều tài sản có giá trị nhà ông Thiện. Cơ quan chức năng đã thu hồi được 15,5 chỉ vàng 9999; 3,5 chỉ vàng tây; 3.600 USD cùng 10 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản là 150 triệu đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận, số tài sản lấy trộm được,Thanh đem chôn ở khu đất của nhà mình, còn số tiền mặt thì Thanh để tiêu xài.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus