Thứ năm, 25/04/2024 | 17:19
RSS

Hết tiền tiêu, con gái cưng dắt bạn về nhà "cuỗm" két sắt của mẹ

Thứ tư, 23/11/2016, 07:31 (GMT+7)

Do cần tiền tiêu xài, tâm đã bàn với 2 thanh niên khác về chính nhà mình để trộm tiền của mẹ ruột. Các đối tượng này đã lấy két sắt có tài sản 140 triệu đồng.

Ngày 22/11, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã xét xử lưu động vụ án hình sự “Trộm tài sản”, tuyên phạt các bị cáo  Hoàng Bảo Hiếu (SN 1991), Phạm Nguyễn Hữu Tâm (SN 1992), Lê Minh Thiện (SN 1988) cùng ngụ TP. Biên Hòa từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù giam.

trộm két sắt của mẹ Tâm và đồng bọn

Tâm cùng đồng bọn hầu tòa vì đã trộm két sắt của mẹ

Theo áo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Tâm đã bàn với Hiếu và Thiện đến nhà mình ở khu phố 3, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa để trộm két sắt của mẹ ruột. Trưa ngày 22/2, khi thấy nhà mình đi vắng hết, Tâm liền mở khóa cửa, tạo cơ hội cho Thiện và Hiếu lẻn và nhà.

trộm két sắt của mẹ các đối tượng nhận tội

Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình

Sau khi đột nhập, nhóm đối tượng này đã trộm 1 két sắt, bên trong chứa hơn 100 triệu đồng, 2 chiếc kiềng vàng (khoảng 5 chỉ), 1 chiếc lắc vàng (2 chỉ), 1 sợi dây chuyền (1 chỉ), 1 đôi bông tai vàng (1 chỉ), cùng 1 số giấy tờ của mẹ Tâm là bà Nguyễn Thị Xuân Kim.

Khi trở về nhà, bà Kim hốt hoảng khi thấy bị mất cắp số tài sản khoảng 140 triệu đồng liền trình báo công an. Qua điều tra, rà soát, cơ quan công an đã xác định Tâm, Hiếu, Thiện là nghi phạm lấy trộm tài sản và tiến hành bắt giữ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus