Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:02
RSS

Trộm đánh cắp 7 hòm công đức lúc rạng sáng

Thứ ba, 01/11/2016, 09:32 (GMT+7)

Kẻ gian đột nhập từ phía sau ngôi Đền Cuông (ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) lấy đi 7 hòm công đức. Cơ quan chức năng chưa cung cấp số tiền bị mất trong hòm là bao nhiêu.

Ông Võ Sỹ Tài, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết 7 hòm công đức tại Đền Cuông ở xã Diễn An vừa bị trộm phá lấy hết tiền.

Theo đó, gần 5h hôm 29/10, bảo vệ trông coi đền phát hiện 7 trong số 10 hòm công đức bị kẻ gian đột nhập đưa ra khỏi đền. Chúng đã phá lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Đền Cuông - nơi vừa bị mất 7 hòm công đức

Đền Cuông - nơi vừa bị mất 7 hòm công đức. Ảnh Tri thức trực tuyến

Theo cảnh sát, trộm đột nhập từ phía sau ngôi đền. Kẻ gian rất tinh vi, không để lại dấu vết.

Cơ quan chức năng chưa cung cấp số tiền bị mất trong hòm là bao nhiêu.

Đền Cuông nằm ở núi Mộ Dạ, thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh khoảng 30 km về phía Bắc.

Đây là ngôi đền thiêng, thờ Thục An Dương Vương – Vua của nước Âu Lạc (250 – 208 trước Công nguyên). Đền Cuông còn có nhiều di vật quý: trống, chiêng, tượng thờ, đồ tế khí...

Lễ hội đền Cuông diễn ra từ ngày 14 - 16/2 âm lịch hàng năm với các hoạt động như: tế thần, rước kiệu thần, hát ví, hát phường vải, hát tuồng, chèo, đốt pháo bông, thả đèn hoa…

Phạm Hòa
Theo Tri thức trực tuyến